Tin mới

TP.HCM ra công văn khẩn đối phó với áp thấp nhiệt đới mới hình thành

Thứ bảy, 17/11/2018, 20:34 (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối 17/11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế Toraji.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối 17/11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế Toraji.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (17/11), vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 8.

Hồi 4h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Trường Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 8

Đến 04 giờ ngày 18/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Trường Sa khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Đến 04 giờ ngày 19/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm nay (17/11) đến ngày 19/11 ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Để đối phó với bão số 8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ra công văn khẩn yêu cầu các sở, ngành và quận, huyện khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới đang hướng vào đất liền.

Công văn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khẩn trương theo dõi và thông báo cấm tàu thuyền xuất bến. Chủ tịch các quận, huyện, đặc biệt là UBND huyện Cần Giờ chuẩn bị các phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Sở GTVT phối hợp các đơn vị liên quan cắt tỉa cây xanh không đảm bảo an toàn; Sở Xây dựng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại các nhà xưởng, công trình thi công, nhất là giàn giáo, cần trục tháp, chung cư cũ.

Trong khi đó, hiện nay (ngày 17/11), bộ phận Không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới phía bắc nước ta.

Để đối phó với bão số 8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ra công văn khẩn. Ảnh: Internet

Dự báo: Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, khoảng đêm 18/11 sẽ được tăng cường mạnh hơn. Từ ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ phổ biến 15-17 độ. Từ ngày 19/11 các tỉnh Bắc Bộ trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news