Tin mới

TPHCM: Xây quảng trường 2000 tỷ đồng lớn nhất Việt Nam

Thứ hai, 08/09/2014, 14:40 (GMT+7)

Mới đây, UBND TP.HCM đã gửi thường trực HĐND TP văn bản đề xuất chủ trương đầu tư dự án quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong KĐT mới Thủ Thiêm, Quận 2 với tổng mức kinh phí lên đến 2000 tỷ đồng.

Mới đây, UBND TP.HCM đã gửi thường trực HĐND TP văn bản đề xuất chủ trương đầu tư dự án quảng trường trung tâm và công viên bờ sông trong KĐT mới Thủ Thiêm, Quận 2 với tổng mức kinh phí lên đến 2000 tỷ đồng.

 

Theo đó, dự án  Quảng trường Trung tâm và Công viên bờ sông khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM rộng 30 ha, với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng sẽ là không gian công cộng lớn nhất cả nước. Cụ thể hơn, tổng mức đầu tư cho dự án quảng trường và công viên bờ sông theo nghiên cứu đề xuất của Công ty Deso Defrain Souquet Associates (Pháp) là 1.970 tỉ đồng.

Phối cảnh chỉnh của quảng trường lớn nhất Việt Nam trong tương lai

Được biết, dự án sẽ được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) với tổng diện tích khu vực quy hoạch là gần 30 héc ta, trong đó, diện tích quảng trường trung tâm hơn 20 ha, diện tích công viên bờ sông là hơn 9 ha. Quảng trường và công viên này nằm ở vị trí tiếp giáp trực tiếp với tuyến Đường ven sông Sài Gòn và cắt ngang các tuyến Đại lộ vòng cung và đường Ven hồ trung tâm thuộc Dự án xây dựng 4 tuyến đường chính.

Tọa lạc trên diện tích gần 30 ha, theo đánh giá của UBND TP HCM quảng trường trung tâm và công viên bờ sông là một trong những điểm nổi bật của quy hoạch tổng thể khu đô thị mới Thủ Thiêm, là công trình mang tính độc đáo của thế kỷ 21. Sau khi hoàn thành, quảng trường này sẽ là trung tâm diễn ra các hoạt động giao lưu, tổ chức các lễ hội văn hóa, chính trị, đồng thời là một không gian công cộng với các hoạt động thường nhật phục vụ người dân thành phố và du khách.

Theo Tùng Đỗ (Người Đưa Tin)

 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news