Tin mới

TQ định lập trung tâm tư pháp hàng hải giữa căng thẳng Biển Đông

Chủ nhật, 13/03/2016, 15:07 (GMT+7)

Hãng Tân Hoa xã dẫn lời Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết nước này đang định lập một trung tâm tư pháp hàng hải quốc tế để bảo vệ chủ quyền quốc gia và các quyền hảng hải của mình.

Hãng Tân Hoa xã dẫn lời Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết nước này đang định lập một trung tâm tư pháp hàng hải quốc tế để bảo vệ chủ quyền quốc gia và các quyền hảng hải của mình.

Động thái này được đưa ra khi căng thẳng Biển Đông leo thang.

Bài báo chỉ đưa ra vài chi tiết về cách thức hoạt động của trung tâm này nhưng cho biết các tòa án trên khắp Trung Quốc sẽ hoạt động để biến nước này thành một "cường quốc hàng hải".

Ông Zhou Qiang, chánh án Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông Zhou Qiang, chánh án Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích hàng hải và lợi ích cốt lõi khác".

Trung Quốc đã từ chối tham gia vào vụ kiện mà Philippines đệ lên Tòa án Trọng tài Thường trực ở Hague.

Vụ kiện được Philippines lần đầu đưa ra vào năm 2013 để giải quyết các khiếu nại hàng hải ở Biển Đông nhưng Trung Quốc từ chối tham gia. Theo dự kiến, phán quyết của tòa sẽ được đưa ra vào tháng 5 tới.

Tại một cuộc họp báo hôm 8/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc hoàn toàn đúng luật về việc không chấp nhận tòa trọng tài.

"Philippines đã phá vỡ thủ tục đó là trọng tài phải được sự đồng ý của các bên. Cái gọi là trọng tài đã bị bẩn đục và sai đường, Trung Quốc sẽ không chiều theo điều này".

Trung Quốc đã bị Mỹ và các đồng minh chỉ trích về việc cải tạo khoảng 3.000 mẫu đảo ở Biển Đông.

Bắc Kinh cũng lên tiếng cảnh báo các tàu chiến, máy bay quân sự của Mỹ tránh xa những đảo này.

Bảo Linh (CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news