Tin mới

TQ lên tiếng việc báo Hoàn cầu kêu gọi chuẩn bị cho chiến tranh Biển Đông

Thứ tư, 06/07/2016, 09:23 (GMT+7)

Ngày 5/7, tờ Hoàn cầu Thời báo, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo (cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) kêu gọi Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự tại Biển Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh đã lên tiếng đính chính lại.

Ngày 5/7, tờ Hoàn cầu Thời báo, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo (cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) kêu gọi Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự tại Biển Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh đã lên tiếng đính chính lại.

Tại cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói Bắc Kinh "ủng hộ hòa bình" và "sẽ phối hợp với các nước ASEAN để bảo vệ hòa bình và ổn định" ở Biển Đông. Tuy nhiên, ông Hồng khẳng định Trung Quốc sẽ "không coi bất kỳ phán quyết nào từ bên thứ ba là giải pháp".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tại một cuộc họp báo. Ảnh: Tân Hoa xã

Bài báo kêu gọi chuẩn bị cho xung đột trên Biển Đông được Hoàn cầu Thời báo đăng cách thời điểm Tòa trọng tài Quốc tế đưa ra phán quyết với tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines chỉ 1 tuần.

Căng thẳng leo thang trước thềm phán quyết của PCA. Theo bài báo, chính sự can thiệp của Mỹ đã khiến tranh chấp trở nên phức tạp. Việc Mỹ triển khai 2 nhóm tàu sân bay tới Biển Đông nhằm gửi tới Trung Quốc một thông điệp: Mỹ là cường quốc lớn nhất khu vực và họ đang chờ Trung Quốc vâng mệnh.

Bài báo nói Trung Quốc nên tăng tốc độ phát triển khả năng răn đe quân sự của mình. "Mặc dù Trung Quốc không thể theo kịp sức mạnh quân sự của Mỹ trong thời gian ngắn hạn nhưng họ có thể khiến Mỹ phải trả giá đắt nếu Mỹ can thiệp vào tranh chấp Biển Đông bằng vũ lực".

Tờ China Daily dẫn lời những nguồn tin giấu tên nói thêm rằng phản ứng của Trung Quốc sẽ "phụ thuộc hoàn toàn" vào Philippines.

Trung Quốc và Philippines có tranh chấp tại bãi cạn Scarborough. Manila đã đưa vụ việc này ra Tòa trọng tài Quốc tế và phán quyết sẽ được đưa ra trong ngày 12/7 tới.

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news