Tin mới

Trả đũa sắc lệnh của Trump, Iran cấm tất cả người Mỹ nhập cảnh

Thứ hai, 30/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Iran thông báo sẽ cấm tất cả công dân Mỹ vào nước này để trả đũa sắc lệnh hạn chế nhập cư từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Ngoại giao Iran thông báo sẽ cấm tất cả công dân Mỹ vào nước này để trả đũa sắc lệnh hạn chế nhập cư từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Iran hôm qua trực tiếp liên hệ lệnh cấm với sắc lệnh của ông Trump, gọi đó là sự "xúc phạm thế giới Hồi giáo".

"Dù tôn trọng người dân Mỹ và tách biệt họ với chính sách thù địch của Mỹ, Iran sẽ áp dụng nguyên tắc trả đũa cho đến khi Chính sách hạn chế gây xúc phạm nhắm vào công dân Iran bị gỡ bỏ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố hôm 28/1.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng sắc lệnh sẽ "được ghi dấu trong lịch sử là món quà lớn cho những kẻ cực đoan và những người ủng hộ chúng".

"Sự hạn chế nhằm vào việc đi lại của người Hồi giáo đến Mỹ là một sự lăng mạ công khai đối với thế giới Hồi giáo nói chung, Iran nói riêng và là một món quà vĩ đại cho những kẻ cực đoan", người phát ngôn nói thêm.

Tehran còn cảnh báo lệnh cấm kéo dài 120 ngày do ông Trump ký hôm 27/1 sẽ không giúp nước Mỹ an toàn hơn và các biện pháp trả đũa sẽ được duy trì chừng nào Mỹ dỡ lệnh.

Động thái của Iran là phản ứng chính thức đầu tiên trong số 7 nước có đa số dân theo đạo Hồi trong lệnh cấm của ông Trump.

[mecloud]IxhvDa03vl[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news