Tin mới

Trải qua ngày đen tối nhất, người dân Thụy Điển vẫn tụ tập tắm nắng, ăn hàng

Thứ năm, 23/04/2020, 14:44 (GMT+7)

Đối phó với đại dịch Covid-19, Thụy Điển là quốc gia hiếm hoi ở châu Âu không áp dụng các biện pháp phong tỏa.

Ngày 22/4, Thụy Điển ghi nhận 172 ca tử vong vì Covid-19 và 682 ca nhiễm mới. Đây là một trong những ngày đen tối nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. 172 ca tử vong là mức tăng thứ hai sau con số 185 ca ngày 21/4. Số người chết tại Thụy Điển hiện là 1.937, cao hơn nhiều so với Đan Mạch (384), Na Uy (169) hay Phần Lan (149). Tổng số ca nhiễm hiện tại cũng đã lên 16.004 ca sau khi ghi nhận mức tăng kỷ lục 682 ca/ngày trong gần 2 tuần qua.

Các chuyên gia tin rằng dịch đã đạt đỉnh ở Stockholm trong tuần qua. Có đến 1/3 dân số Stockholm có thể sẽ nhiễm virus tính đến 1/5, các chuyên gia dự báo. Dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Thụy Điển vẫn không áp dụng các lệnh hạn chế hay phong tỏa.

Trong khi chính quyền đã cấm tụ tập quá 50 người nhưng người dân Thụy Điển vẫn được phép giao tiếp xã hội. Trong ảnh mọi người vẫn đổ xô đến một công viên ở Stockholm. Ảnh: Getty

Mọi người tận hưởng thời tiết ấm áp ở Stockholm. Thụy Điển không áp dụng các biện pháp giống như hầu hết các nước châu Âu khác, thay vào đó, họ kêu gọi mọi người tự chịu trách nhiệm và làm theo những khuyến nghị chính thức. Ảnh: Getty

Stockholm chiếm 1.070 ca tử vong trong số 1.937 số người chết trên toàn quốc. WHO cảnh báo rằng vẫn không chắc chắn liệu những người đã từng nhiễm Covid-19 và hồi phục có được miễn dịch hay không. Và bây giờ còn quá sớm để nói khi nào thì số người chết tại Stockholm bắt đầu giảm.

Người dân ngồi ngoài một nhà hàng tại Stockholm ngày 21/4. Thụy Điển không áp đặt các lệnh phong tỏa như hầu hết châu Âu. Ảnh: Getty

Thụy Điển không áp dụng phong tỏa như hầu hết các nước châu Âu, nghĩa là các quán bar, nhà hàng, cửa hàng và trường học vẫn mở cửa. Việc tụ tập hơn 50 người cùng các chuyến thăm viện dưỡng lão bị cấm. Chính quyền chỉ khuyên giữ khoảng cách xã hội chứ không ép buộc.

Thụy Điển tin rằng chiến lược của họ là đúng đắn bởi mọi người cần "hiểu và chấp nhận" các biện pháp về lâu dài thay vì ép buộc họ. Ảnh: Getty

Thụy Điển tin rằng chiến lược của họ là đúng đắn bởi mọi người cần "hiểu và chấp nhận" các biện pháp về lâu dài thay vì ép buộc họ. Ảnh: Getty

Mọi người ngồi ngoài trời tắm nắng trong khi những người khác đi bộ, đạp xe. Ảnh: Getty

Thụy Điển khẳng định chiến lược của họ là đúng bởi mọi người cần phải "hiểu và chấp nhận" những biện pháp trong thời gian dài thay vì buộc phải tuân theo chúng. "Nếu mọi người chịu trách nhiệm, cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua nó", Thủ tướng Stefan Löfven nói.

Các quan chức nói rằng người dân Thụy Điển có mức tin tưởng cao với các cơ quan chính phủ, nghĩa là các biện pháp tư vấn được tuân theo rộng rãi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Thụy Điển