Tin mới

Trạm không gian của Trung Quốc sắp rơi tự do

Thứ hai, 26/09/2016, 16:36 (GMT+7)

Các nhà chức trách Trung Quốc đã thừa nhận rằng, họ đã mất kiểm soát với trạm quỹ đạo "Thiên Cung-1".

Các nhà chức trách Trung Quốc đã thừa nhận rằng, họ đã mất kiểm soát với trạm quỹ đạo "Thiên Cung-1".

Trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc Tiangong-1 (Thiên Cung 1) được nước này phóng lên quỹ đạo từ năm 2011 và đã tới thời hạn nó cần trở về Trái đất bằng cách rơi xuống đại dương một cách có kiểm soát. Tuy nhiên, các nhà quan sát nhận định, Thiên Cung 1 dường như đang rơi tự do trong không gian, trong khi Trung Quốc mất kiểm soát đối với trạm này.

Trạm Thiên Cung 1 của Trung Quốc đang rơi tự do. 

Dự kiến, trạm không gian này sẽ bốc cháy vào cuối năm 2017.

Giới chuyên gia Trung Quốc khẳng định trạm không gian này không gây hại cho hành tinh. Tuy nhiên các đồng nghiệp châu Âu cho rằng, trạm thiếu kiểm soát có thể đe dọa các vệ tinh quay quanh Trái Đất.

Các chuyên gia cảnh báo, với kích thước lớn của vệ tinh (nặng 7,3 tấn), một số bộ phận của nó có thể chịu được nhiệt để xuyên qua bầu khí quyển và va chạm vào bất cứ đâu trên Trái Đất.

Mảnh vỡ nặng và ở nhiệt độ cao có thể gây sát thương cực kỳ nghiêm trọng.

Trung Quốc đã cam kết sẽ quan sát quỹ đạo của trạm không gian và đưa ra những cảnh báo quốc tế tương ứng, nếu cuối cùng phải công nhận "Thiên Cung 1" rơi là nguy hiểm.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news