Tin mới

Trận bão lạ "hen suyễn" gây chết người càn quét nước Úc

Thứ bảy, 26/11/2016, 10:34 (GMT+7)

Trận bão mạnh cuốn theo lượng phấn hoa lớn trong không khí quét qua thành phố Melbourne đã khiến 4 người tử vong.

Trận bão mạnh cuốn theo lượng phấn hoa lớn trong không khí quét qua thành phố Melbourne đã khiến 4 người tử vong. 

[mecloud]L7XoSwKHRu[/mecloud]

Dịch hen suyễn bùng phát tại Melbourne, Australia bắt đầu từ ngày 21/11. 

Bệnh nhân Apollo Papadopoulos tử vong sau khi dịch hen suyễn bùng phát tại Melbourne hôm 21/11. Ảnh: Facebook/apollo.pap

Bộ trưởng Bộ Y tế Jill Hennessy ngày hôm nay (23/11) cho biết Victoria cần một kế hoạch ứng phó khẩn cấp cụ thể để đối phó với những sự kiện thời tiết cực đoan này.

Hiện đã có 4 nạn nhân tử vong và hàng ngày dịch vụ xe cứu thương Victoria nhận gần 20000 cuộc gọi từ 18-23h. Các bệnh viện quá tải với hơn 1.000 người nhập viện.

Xem thêm:Những hiểm họa khi tài xế ô tô sang đường chèn người vì không quan sát

[mecloud]umlbQFKEQ7[/mecloud]

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news