Tin mới

Tranh cử Tổng thống thất bại, bà Clinton đổ lỗi cho FBI

Thứ hai, 14/11/2016, 11:04 (GMT+7)

Mới đây, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã khẳng định, chính FBI là nguyên nhân khiến bà thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Mới đây, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã khẳng định, chính FBI là nguyên nhân khiến bà thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cáo buộc trên được bà Clinton đưa ra trong cuộc thảo luận với những người quyên góp tài chính hàng đầu cho chiến dịch vận động của bà. 

Theo bà Clinton, việc Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông James Comey quyết định mở lại cuộc điều tra về bê bối sử dụng email cá nhân của bà chỉ 11 ngày trước khi bầu cử đã khiến chiến dịch tranh cử của bà thất bại.

Bà Clinton cáo buộc chính FBI là nguyên nhân khiến cuộc tranh cử Tổng thống của bà thất bại.

Theo một nguồn tin, bà Clinton hôm 12/11 khẳng định, "có nhiều lý do khiến một cuộc bầu cử thất bại, nhưng theo phân tích của chúng tôi, bức thư của ông Comey đã khiến những nghi ngờ vô căn cứ nổi lên". Vị cựu Ngoại trưởng này cũng khẳng định, chính bức thư ấy đã cản đà tiến của chúng tôi.

Hôm 29/10, ông Comey đã gửi thư đến Quốc hội nhằm thông báo rằng FBI quyết định sẽ tái điều tra bê bối email của bà Clinton để xác định liệu ứng viên đảng Dân chủ có xử lý thông tin mật đúng cách hay không, khi bà sử dụng thư điện tử cá nhân khi làm ngoại trưởng giai đoạn 2009 - 2012. 

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news