Tin mới

Trích xuất camera phát hiện 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 đã thăm di tích Nhà tù Hoả Lò

Thứ ba, 10/03/2020, 07:51 (GMT+7)

Sau khi tham quan một số địa điểm ở Hà Nội, 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 có đến cùng hướng dẫn viên riêng tại Nhà tù Hoả Lò.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, Tiền Phong, trong báo cáo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Trần Thị Vân Anh cho hay sáng 9/3, sở này tiếp nhận thông tin 2 du khách Anh dương tính với Covid-19 từng tham quan một số di tích tại Hà Nội trước khi được cách ly ở Lào Cai.

Sở này đã tiến hành rà soát, kiểm tra camera và phát hiện 2 du khách có đến di tích Nhà tù Hoả Lò.

Trích xuất camera tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, cơ quan chức năng phát hiện sáng 3/3, hai du khách người Anh đến đây cùng 1 hướng dẫn viên riêng. Họ đến di tích lúc 9h6, rời di tích lúc 10h24.

Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh internet

Trong thời gian này, ở di tích có khoảng 15 khách lẻ tham quan; đội ngũ cán bộ làm công tác phục vụ có 3 vị trí tiếp xúc trực tiếp, đó là quầy bán vé, soát vé, lễ tân phục vụ.

Theo bà Vân Anh, vào thời điểm đó có 15 khách lẻ đang tham quan và có 3 vị trí nhân viên của di tích tiếp xúc trực tiếp là quầy bán vé (giao tiếp qua vách kính, lễ tân (có khẩu trang và găng tay).

Ngày 3/3, qua trích xuất camera có 11 vị trí nhân viên tiếp xúc với các đoàn khách nước ngoài (bao gồm 8 nữ, 3 nam), Sở đã cung cấp cho Công an phường Trần Hưng Đạo danh sách đầy đủ. Toàn bộ nhân viên này đều đã đi kiểm tra sức khoẻ, không có biểu hiện bất thường, và hiện xin cách ly tại nhà.

Theo bà Vân Anh, di tích đền Ngọc Sơn trong các ngày 2- 5/3, mỗi ngày có trên 1.000 du khách, trong đó có cả người Anh nhưng xem lại qua camera đều thấy tiếp xúc rất xa, và đều qua hướng dẫn viên.

“Trong ngày hôm nay, 9/3, đã tạm dừng đón khách ở di tích Hoả Lò, tiến hành phun thuốc khử khuẩn. Và ngày mai, 10/3 sẽ đến lượt  Đền Ngọc Sơn và Văn Miếu dừng đón khách để phun thuốc”, bà Vân Anh nói.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, các bệnh nhân dương tính Covid-19 từ 22 – 30 đều đi qua Hà Nội, đến thăm một số di tích trên địa bàn thành phố, đi trên đường phố...

“Sau cuộc họp này, Sở VH&TT cần cung cấp minh bạch tất cả những nơi các bệnh nhân này đã ở, đi lại để cảnh báo cho tất cả những người dân ở đó trong khoảng thời gian đó. Chúng ta đã trích xuất camera, đã tìm rồi, nhưng còn những người lái xe, đi xích lô… thì phải tiếp tục tìm kiếm, bởi nguy cơ lây nhiễm rất cao”, ông Chung nói.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news