Tin mới

Trích xuất lộ trình tài xế taxi di chuyển trước khi bị cứa cổ ở Mỹ Đình

Thứ tư, 30/01/2019, 09:22 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi bị cứa cổ ở Mỹ Đình, thông qua định GPS đã xác định được lộ trình của nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc đau lòng.

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi bị cứa cổ ở Mỹ Đình, thông qua định GPS đã xác định được lộ trình của nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc đau lòng.

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, đêm 29/1, đại diện hãng taxi Linh Anh cho biết: Theo thông tin từ định vị GPS, lái xe D. đón khách từ Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội).

Sau đó, tài xế này trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trong thời gian trả khách, xe taxi dừng tại đây 2 phút rồi di chuyển xe ra khu vực sân vận động Mỹ Đình thì xảy ra vụ việc.

Hiện trường vụ tài xế taxi nghi bị cứa cổ. Ảnh Trí thức trẻ

Theo tin tức trên Vnexpress, sự việc tài xế taxi nghi bị cướp cứa cổ xảy ra vào tối ngày 29/1 tại cổng phụ sân vận động Mỹ Đình (Phú Đô, Nam Từ Liên, Hà Nội). Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn D. (SN1993, quê tại Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội).

Chia sẻ trên báo Người đưa tin, lãnh đạo taxi Linh Anh cho biết: “Tài xế D. hiện đang là tài xế của hãng, anh này kết hôn được hơn một năm và mới có con nhỏ. Chúng tôi đang phối hợp cùng cơ quan Công an để làm rõ vụ việc, thông tin khác không thể cung cấp”.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 29/1, một số người dân tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) chứng kiến cảnh tượng tài xế điều khiển xe taxi mang biển số 30A - 909.37 đang dùng tay che máu ở cổ, chạy ra khỏi ô tô.

Nhận được tin báo, Công an phường sở tại và Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra.

Hiện vụ việc tài xế taxi bị cứa cổ ở Mỹ Đình đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news