Tin mới

Triệt phá đường dây ghi lô đề lên đến 100 tỉ đồng sử dụng công nghệ cao

Thứ tư, 16/05/2018, 10:11 (GMT+7)

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa triệt phá 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với số tiền giao dịch lên tới 100 tỉ đồng. 

Theo tin tức trên Tuổi TrẻNgười Lao Động cho hay, ngày 15/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong đường dây sử dụng mạng internet đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề để điều tra về hành vi đánh bạc.

Đường dây đánh bạc này do Nguyễn Tùng Khang (tức Đoành, 30 tuổi, trú tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) cầm đầu, điều hành.

Khi kiểm tra tại hiện trường vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 16 người tại 16 điểm đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề qua điện thoại di động ở thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa, các huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa, Yên Định, Ngọc Lặc, Thường Xuân; thu giữ trên 700 triệu đồng, 24 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 10 cuốn sổ ghi chép và nhiều tang vật có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3 vừa qua, Khang thiết lập đường dây ghi số lô, đề và thành lập nhiều điểm trên địa bàn các huyện: Hoằng Hóa, Đông Sơn, Yên Định, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thiệu Hóa, TP.Thanh Hóa và TX.Bỉm Sơn. Từ khi hoạt động đến khi bị bắt, đường dây này đã giao dịch với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Nguyễn Tùng Khang đã cho những người khác sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các số trong các bảng tin nhắn lô đề rồi cho những người đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook và Zalo.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news