Tin mới

Triệt phá ổ cá độ bóng đá World Cup “khủng” tại quán cà phê

Thứ sáu, 20/06/2014, 09:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khuya 19/6, các trinh sát Công an TP.HCM bất ngờ ập vào quán cà phê Kim và bắt quả tang 32 người đang cá độ bóng đá World Cup 2014 ăn tiền.

 

 

(Tinmoi.vn) Khuya 19/6, các trinh sát Công an TP.HCM bất ngờ ập vào quán cà phê Kim và bắt quả tang 32 người đang cá độ bóng đá World Cup  ăn tiền.


Chiều 19/6, Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao 32 đối tượng cho công an quận Phú Nhuận để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Lúc 0h cùng ngày, các trinh sát bất ngờ ập vào quán cà phê Kim (2C Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú Nhuận), bắt quả tang 32 con bạc đang chơi cá độ bóng đá ăn tiền.

Hàng chục con bạc cá độ bóng đá World Cup 2014 bị bắt tại cơ quan điều tra 

Tại thời điểm ập vào, công an bắt quả tang Tăng Quốc Việt (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và hai đối tượng “giúp việc” là Lê Văn Minh (25 tuổi) và Nguyễn Ngọc Vũ (22 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận) đang nhận đặt cược, trực tiếp ăn thua với con bạc cá độ bóng đá .

Tổng tang vật trong cụ cá độ bóng đá World Cup  công an thu giữ gồm 48 triệu đồng, 2 tivi, 2 laptop, 15 xe gắn máy và hàng chục ĐTDĐ các loại.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận, đứng ra tổ chức cá độ bóng đá từ tháng 1/2014 đến nay. Việt tổ chức cá độ bằng cách tạo một tài khoản trên mạng để xem tỷ lệ kèo rồi cáp độ với các con bạc.

Vào mùa World Cup 2014, Việt thuê Minh và Ngọc Vũ nhập kèo và chung chi cho khách, mỗi ngày Việt trả công 500 ngàn đồng/người. Tính trung bình mỗi ngày, Việt thu lợi từ 2 -4 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news