Tin mới

Triệt phá sòng bạc, trường gà “khủng” giữa Sài Gòn

Chủ nhật, 05/01/2014, 14:31 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Công an bắt giữ 2 con gà có gắn bốn cựa sắt trên chân, 8 cựa gà bằng sắt khác, 3 hột xí ngầu, một cốc, một đĩa sứ. Bên cạnh đó, công an còn tu giữ 5.600.000 triệu đồng tại sòng tài xỉu. Tiếp đó, thu giữ trong người các đối tượng 76.850.000 đồng, 1.100 USD và 20 chiếc điện thoại di động cùng 14 xe máy đủ các loại.

 

 

(Tinmoi.vn) Công an bắt giữ 2 con gà có gắn bốn cựa sắt trên chân, 8 cựa gà bằng sắt khác, 3 hột xí ngầu, một cốc, một đĩa sứ. Bên cạnh đó, công an còn tu giữ 5.600.000 triệu đồng tại sòng tài xỉu. Tiếp đó, thu giữ trong người các đối tượng 76.850.000 đồng, 1.100 USD và 20 chiếc điện thoại di động cùng 14 xe máy đủ các loại.


Ngày 5/1, công an quận 10 TP.HCM, cho biết đã triệt phá sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà nằm trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều ngày 3/1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 10 kết hợp với công an P.5 (Q.10) ập vào bãi đất trống số 336 Nguyễn Chí Thanh (P.5, Q.10) bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà.

Triệt phá sòng bạc, trường gà “khủng” giữa Sài Gòn

Các con bạc bị bắt tại công an quận 10

Tại hiện trường, công an bắt giữ 2 con gà có gắn bốn cựa sắt trên chân, 8 cựa gà bằng sắt khác, 3 hột xí ngầu, một cốc, một đĩa sứ. Bên cạnh đó, công an còn tu giữ 5.600.000 triệu đồng tại sòng tài xỉu. Tiếp đó, thu giữ trong người các đối tượng 76.850.000 đồng, 1.100 USD và 20 chiếc điện thoại di động cùng 14 xe máy đủ các loại.

Theo kết quả điều tra, trường gà do Nguyễn Khắc Tuấn (39 tuổi) cầm đầu. Bãi đất rộng 1500m2 do người thân giao cho quản lý, ngoài việc cho thuê bãi đậu xe ôtô và rửa xe, Tuấn còn mở trường đá gà và đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu để kiếm thêm.

Triệt phá sòng bạc, trường gà “khủng” giữa Sài Gòn

Tang vật tại cơ quan công an 

Tuấn khai tổ chức hoạt động cờ bạc từ tháng 9/2013, trung bình mỗi ngày tổ chức 4 - 5 trận độ gà. Mỗi trận độ ít nhất là 2 triệu, Tuấn thu tiền xâu 5%. Tuấn nhờ Vũ Cẩm Thành (23 tuổi) và Nguyễn Quốc Khánh (34 tuổi) làm trọng tài. Mỗi ngày Tuấn trả công cho Thành và Khánh 300.000- 400.000 đồng, còn lại anh ta hưởng 1 - 2 triệu đồng. Khi khách mang gà tới, Thành và Khánh có nhiệm vụ là môi giới, cáp độ cho từng cặp gà đá độ.

Riêng sòng tài xỉu do Hoàng Thanh Tùng (tự Tùng “Tàu Hủ”, 40 tuổi, ngụ  Q.10, có 3 tiền án) làm cái, chung chi tiền cho con bạc. Tùng thuê Phan Ngọc Sơn (34 tuổi, ngụ Q.10, có 2 tiền án) lắc xí ngầu cho các con bạc tham gia.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news