Tin mới

Triệu Quân Sự có thể chớp thời cơ này để tẩu thoát sau nhiều ngày lần trốn

Thứ tư, 10/06/2020, 17:27 (GMT+7)

Liên quan đến vụ Triệu Quân Sự vượt ngục, ngoài lợi thế bản thân cùng am hiểu địa hình, phạm nhân còn có khả năng bỏ trốn khỏi đèo Hải Vân khi phát hiện sơ hở này.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, liên quan đến vụ truy bắt Triệu Quân Sự vượt ngục, lãnh đạo phòng điều hành vận tải đường sắt Đà Nẵng (Trung tâm điều hành vận tải đường sắt - Tổng công ty đường sắt Việt Nam), cho biết trên báo Thanh Niên tàu khách, tàu hàng Bắc - Nam khi lên đỉnh đèo Hải Vân phải dừng lại 1 phút để thử hãm nhằm đảm bảo an toàn trước khi tàu đổ đèo. Còn hướng Nam - Bắc qua đèo Hải Vân có một số đoạn tàu phải chạy chậm với vận tốc khoảng 15 - 20 km/giờ do đang nâng cấp đường tàu.

>> Xem thêm: Học Ngọc Trinh diện đồ trễ nải, Phượng Chanel vội vã lấy tay giữ áo vì sự cố

Lực lượng chức năng ráo riết truy bắt Triệu Quân Sự. Ảnh internet

Không loại trừ khả năng Triệu Quân Sự lợi dụng sơ hở này để đu bám bên ngoài tàu để đi một đoạn ra khỏi đèo Hải Vân. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng sau khi trích xuất camera vẫn chưa thấy dấu hiệu bất thường Triệu Quân Sự ra khỏi khu vực đèo. Có thể, phạm nhân vượt ngục này vẫn còn đang luẩn quẩn trong rừng.

Sau khi sử dụng flycam và chó nghiệp vụ truy tìm Triệu Quân Sự không cho kết quả, cơ quan chức năng đã đổi phương án. Để truy lùng dấu vết của phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai, tập trung vây ráp tại đèo Hải Vân, tiến hành mở rộng tìm kiếm ra địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, tập trung kiểm soát chặt 3 con đường mà tên tội phạm nguy hiểm này có thể trốn thoát khỏi núi Hải Vân bao gồm: Đường bộ, đường sắt và đường biển.

Triệu Quân Sự bị bắt sau khi vượt ngục năm 2015. Ảnh Tiền Phong

Thêm một lợi thế của Triệu Quân Sự chính là chiến sĩ đặc công từng có 1 năm quân ngũ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 nên giỏi võ. Bên cạnh đó, phạm nhân này là người dân tộc thiểu số nên có kinh nghiệm, hiểu biết thực địa đồi núi. Trong khi đó, núi Hải Vân rất rộng lớn nên việc tung 200 cán bộ, chiến sĩ truy tìm kẻ này là rất khó khăn.

Cơ quan chức năng cũng loại trừ khả năng Triệu Quân Sự trốn thoát bằng đường biển vì dọc mạn sườn đèo Hải Vân (phía biển) rất vắng nên nếu phạm nhân đi ra đây sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện.

>> Xem thêm: Tin tức pháp luật 24h: Bỏ lọt tội phạm liên Đường 'Nhuệ', Manh mối Triệu Quân Sự

Trước đó, tối 3/6, lãnh đạo Trại giam T10 xác nhận phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã trốn khỏi trại giam vào lúc 15h cùng ngày. Phạm nhân này đang thụ án tù chung thân tại Trại giam T10 vì phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news