Tin mới

Triệu tập 28 nghi can mua bán vũ khí trái phép ở Thái Bình

Thứ sáu, 27/10/2017, 22:20 (GMT+7)

Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập 28 nghi can để làm rõ hành vi mua bán, sản xuất trái phép vũ khí tự chế.

Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập 28 nghi can để làm rõ hành vi mua bán, sản xuất trái phép vũ khí tự chế.

Báo VnExpress, Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 27/10, đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này vừa triệt phá thành công đường dây chuyên mua bán, sản xuất trái phép vũ khí tự chế.

28 nghi can trú tại tỉnh này đã bị triệu tập phục vụ điều tra. Vụ án cũng đã được khởi tố để làm rõ.

Lực lượng công an đang kiểm đếm số vũ khí tang vật của chuyên án. Ảnh: Zing.vn

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2017, qua công tác trinh sát Phòng PA92 đã phát hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều trường hợp mua bán, sản xuất trái phép vũ khí tự chế qua mạng internet. Nguồn hàng được xác định do 2 nghi can ở Đồng Nai cung cấp. Họ gồm: Nguyễn Thanh Hải (27 tuổi, ở huyện Trảng Bom) và Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi, ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Sau nhiều tháng điều tra, Công an Thái Bình phối hợp với Công an Đồng Nai bắt giữ Hải và Hưng. Cả hai thừa nhận thấy trên mạng có hướng dẫn cách chế tạo súng nên nảy sinh ý tưởng cung cấp phụ kiện cho khách hàng có nhu cầu.

Từ lời khai của các nghi can, PA92 Thái Bình đã làm rõ hành vi, danh tính của 28 thanh niên trên địa bàn các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Hưng Hà. 28 người này không quen biết nhau, đa phần có kinh nghiệm chế tạo súng lâu năm. Mỗi người trong số họ có khả năng chế ra các loại phụ kiện khác nhau, sau đó trao đổi kinh nghiệm.

Quá trình khám xét nhà ở của các nghi can, nhà chức trách thu hơn 20 khẩu súng tự chế các loại, 20 nòng súng, 3 bầu nén khí và nhiều phụ kiện dùng để chế tạo vũ khí...

Vụ án đang được công an tiếp tục làm rõ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news