Tin mới

Triệu Thị Hà: "Mong mọi người hãy quên ồn ào trả vương miện"

Thứ hai, 20/04/2015, 09:09 (GMT+7)

Hoa hậu Triệu Thị Hà thực sự mong muốn khép lại ồn ào trả vương miện kéo dài gần một năm qua với cô.

Hoa hậu Triệu Thị Hà thực sự mong muốn khép lại ồn ào trả vương miện kéo dài gần một năm qua với cô.

Triệu Thị Hà khoe gu ăn mặc phong cách, hiện đại trong bộ ảnh thời trang mới nhất. hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 biến hoá đa dạng từ thanh lịch với đầm trắng khoác áo hờ đến khoẻ khoắn với crop-top phối cùng quần hoạ tiết, khoe eo thon nổi bật. Người đẹp sinh năm 1992 cũng không quên lăng xê mốt áo hai dây gợi cảm ra phố đang được nhiều mỹ nhân Việt yêu thích. Cô phối cùng váy xẻ tà, khoe khéo chân dài thẳng tắp.
Gần 4 năm sau khi đăng quang, Triệu Thị Hà được nhận xét có sự lột xác mạnh mẽ về ngoại hình lẫn phong cách. Hoa hậu ngày càng đẹp mong manh gợi cảm, gu thời trang thể hiện rõ nét, không còn giản dị, đơn sơ như trước. Tất cả nhờ vào quá trình dưỡng nhan sắc và vóc dáng nghiêm túc, cũng như sự tìm hiểu về thời trang kỹ càng của người đẹp.
Triệu Thị Hà cho biết trong năm 2015, cô sẽ tập trung phát triển mạnh sự nghiệp diễn xuất để đẩy lùi định kiến​ "bình hoa di động" hay mác "Hoa hậu trả vương miện" từ vụ ồn ào với BTC cuộc thi HH Các dân tộc VN năm ngoái. Về sự việc này, mới đây cơ quan điều tra đã chính thức có công văn thông báo không xử phạt hình sự hay hành chính ​cả hai bên ​vì xét thấy mức độ sự việc chưa quá nghiêm trọng và ​đôi bên đều có giải trình chính đáng cho hành động, phát ngôn của mình. Như vậy là sau gần một năm từ ngày Triệu Thị Hà viết đơn xin trả vương miện vì áp lực, sự việc mới chính thức khép màn.
Triệu Thị Hà cho biết cô vui mừng trước kết luận sau cùng của cơ quan thẩm quyền. Hoa hậu mong mọi ồn ào sẽ khép lại từ đây để cô có tâm trí dồn hết sức lực cho phim ảnh và các kế hoạch riêng của mình. Trong thời gian tới, Triệu Thị Hà sẽ đẩy mạnh hoạt động của quỹ từ thiện mang tên mình, đồng thời kết hợp cùng nhiều đơn vị Từ thiện xã hội khác để quỹ mang đến lợi ích lớn hơn cho cộng đồng. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news