Tin mới

Triều Tiên bán súng ngắn cho Congo

Thứ bảy, 14/05/2016, 11:19 (GMT+7)

Một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc tố cáo hiện Triều Tiên đang cung cấp súng ngắn cho Cộng hòa Dân chủ Congo và cử 30 người sang để giúp đỡ, đào tạo.

Một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc tố cáo hiện Triều Tiên đang cung cấp súng ngắn cho Cộng hòa Dân chủ Congo và cử 30 người sang để giúp đỡ, đào tạo.

Ủy ban chuyên gia "phát hiện các súng ngắn có đặc điểm giống của Triều Tiên được cung cấp cho thành viên và cảnh sát Congo tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình MINUSCA, phái đoàn Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi".

Các sĩ quan Congo đã xác nhận, số súng lục đã được chuyển đến cảng Matadi của Congo từ năm 2014. Loại súng ngắn này cũng được phát hiện trôi nổi trên chợ đen tại Kinshasa.

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cầm súng ngắn chỉ đạo các thuộc cấp trong chuyến thăm một doanh trại quân đội hồi tháng 3.2013 - Ảnh: Reuters

Theo hồ sơ của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên đã xuất khẩu lần đầu sang Congo vào tháng 12/2009. 

Theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bình Nhưỡng bị cấm bán vũ khí theo lệnh trừng phạt. Lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Congo cũng yêu cầu các nước thông báo cho ủy ban trừng phạt Hội đồng Bảo an LHQ về mọi vụ mua bán vũ khí hoặc huấn luyện sử dụng vũ khí.

Hiện giới chức Congo và Triều Tiên hiện chưa có bình luận nào.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bán vũ khí