Tin mới

Triều Tiên chỉ trích Trump là "kẻ buôn chiến tranh"

Thứ hai, 16/10/2017, 08:58 (GMT+7)

Trong một bài xã luận đăng trên báo Rodong Sinmun, Triều Tiên đã tiếp tục công kích Washington khi gọi Tổng thống Mỹ Trump là "kẻ buôn chiến tranh và bóp nghẹt hòa bình".

Trong một bài xã luận đăng trên báo Rodong Sinmun, Triều Tiên đã tiếp tục công kích Washington khi gọi Tổng thống Mỹ Trump là "kẻ buôn chiến tranh và bóp nghẹt hòa bình".

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đã dẫn lại bài xã luận trên tờ Rodong Sinmun. Bài xã luận cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump đang bán vũ khí cho Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời "tạo tình thế dựng tóc gáy trên bán đảo Triều Tiên". 

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tờ báo này còn gọi Tổng thống Trump là "kẻ buôn chiến tranh và kẻ bóp nghẹt hòa bình".

Bài xã luận của tờ Rodong Sinmun được đưa ra chỉ một ngày trước khi Washington và Seoul tiến hành tập trận chung kéo dài 10 ngày. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay USS Ronald Reagan, hai khu trục hạm tên lửa dẫn đường Mỹ, các đơn vị từ không quân và hải quân Hàn Quốc cùng lục quân và không quân Mỹ.

Bài xã luận nhấn mạnh, Trump "kêu gọi hủy diệt toàn bộ đất nước và người dân chúng tôi" và mang các khí tài hạt nhân chiến lược tới Hàn Quốc cũng như những khu vực lân cận, đẩy tình hình trên bán đảo tới "bờ vực chiến tranh".

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 13/10, KCNA tiếp tục đe dọa sẽ tấn công đảo Guam của Mỹ bằng tên lửa. Chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Kim Kwang Hak nhấn mạnh, "chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng chúng tôi sẽ có những biện pháp đáp trả để tự vệ, bao gồm một vụ phóng tên lửa vào vùng biển gần đảo Guam".

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news