Tin mới

Triều Tiên chủ động “tấn công quyến rũ” Hàn Quốc

Thứ tư, 12/02/2014, 15:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cuộc “tấn công quyến rũ” do phía Triều Tiên đề xuất là cuộc gặp hiếm hoi kể từ sau căng thẳng leo thang từ mùa xuân năm ngoái.

(Tinmoi.vn) Cuộc “tấn công quyến rũ” do phía Triều Tiên đề xuất là cuộc gặp hiếm hoi kể từ sau căng thẳng leo thang từ mùa xuân năm ngoái.

Các quan chức cấp cao Triều Tiên và Hàn Quốc đã gặp nhau tại một ngôi làng biên giới. Đây là tín hiệu tiềm năng mà Bình Nhưỡng thể hiện thiện chí muốn nối lại các dự án hợp tác và cải thiện mối quan hệ giữa 2 quốc gia.

Cuộc đàm phán cấp cao liên Triều diễn ra tại ngôi làng Panmunjom (Ảnh: EPA)

Cuộc đàm phán cấp cao liên Triều diễn ra tại ngôi làng Panmunjom (Ảnh: EPA)

Quan chức Seoul cho biết cuộc họp do phía Triều Tiên đưa ra. Đây là cuộc “tấn công quyến rũ” đầu tiên sau căng thẳng từ mùa xuân năm ngoái với hàng loạt các mối đe dọa về tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân chống lại Seoul và Washington. Vào cuối tháng này, hai miền Triều Tiên sẽ tạo cơ hội để các gia đình li tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 được đoàn tụ. Đây là cuộc đoàn tụ đầu tiên trong hơn 30 năm.

Bộ Thống Nhất Seoul cho biết cuộc họp bắt đầu bằng chương trình nghị sự không cố định nhưng Hàn Quốc muốn thảo luận về cách thức để các cuộc đoàn tụ diễn ra thuận lợi và có nên chăng tổ chức thường xuyên. Tin tức chi tiết cuộc họp vẫn chưa được tiết lộ.

Tháng 9/2013, phía Triều Tiên đã hủy bỏ kế hoạch đoàn tụ vào phút cuối và đe dọa sẽ hủy bỏ các cuộc đoàn tụ tiếp theo do các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn. Nhưng các nhà phân tích bên ngoài cho rằng có thể Triều Tiên sẽ không ngăn chặn cuộc đoàn tụ lần này bởi nó giúp cải thiện quan hệ với Hàn Quốc và giúp thu hút đầu tư, viện trợ từ nước ngoài.

Mới đây, Hàn Quốc đã bác bỏ một loạt các đề xuất mà Bình Nhưỡng cho là cần thiết để giảm bớt căng thẳng. Phía Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc phải giải trừ quân bị hạt nhân để cải thiện mối quan hệ.

Bảo Linh (Theo Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news