Tin mới

Triều Tiên dọa đánh phủ đầu Mỹ - Hàn nếu 2 nước tập trận chung

Thứ tư, 24/02/2016, 09:56 (GMT+7)

Triều Tiên đã đe dọa tấn công Hàn Quốc và Mỹ nếu 2 nước đồng minh này tiến hành tập trận chung vào tháng 3 tới. Bình Nhưỡng nói rằng các cuộc tập trận này là sự chuẩn bị cho chiến tranh và cho biết sẽ trả đũa.

Triều Tiên đã đe dọa tấn công Hàn Quốc và Mỹ nếu 2 nước đồng minh này tiến hành tập trận chung vào tháng 3 tới. Bình Nhưỡng nói rằng các cuộc tập trận này là sự chuẩn bị cho chiến tranh và cho biết sẽ trả đũa.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo một cuộc tập trận. Ảnh: KCNA

Theo Reuters, Chỉ huy Tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố: "Tất cả các phương tiện tấn công chiến lược và chiến thuật mạnh mẽ của lực lượng vũ trang cách mạng nước ta sẽ tham gia vào chiến dịch phủ đầu để tiêu diệt kẻ thù cho đến tên lính cuối cùng chỉ cần lực lượng đặc biệt và trang thiết bị của chúng có dấu hiệu tiến hành cái gọi là "tấn công phủ đầu" và "tấn công mật độ cao".

Bình Nhưỡng nói rằng mục tiêu đầu tiên của họ sẽ là Nhà Xanh - phủ tổng thống Hàn Quốc, các mục tiêu thứ hai sẽ là các căn cứ quân sự Mỹ tại châu Á và lục địa Mỹ. Có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 23/2 nói rằng Seoul có nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của người dân từ những mối đe dọa mà Triều Tiên đặt ra.

Chính phủ "sẽ đáp trả mạnh mẽ những hành động khiêu khích liều lĩnh của Triều Tiên" với nguyên tắc bất biến, hãng Yonhap dẫn lời ông Cheong Wa Dae từ văn phòng tổng thống Hàn cho biết.

Ngày 22/2, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tham gia vào "cuộc tấn công phủ đầu" nhắm tới các hầm chứa vũ khí của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa và thử hạt nhân hồi đầu năm nay.

Cuộc tập trận được tiến hành với Mỹ. Sẽ có hơn 90.000 binh sĩ Hàn Quốc và 15.000 binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận này.

Bảo Linh (theo Russia Today)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news