Tin mới

Triều Tiên "đòi" Liên Hợp Quốc giải thích về lệnh trừng phạt

Thứ tư, 25/05/2016, 16:02 (GMT+7)

Bình Nhưỡng vừa gửi thư chất vấn cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đề nghị giải thích lý do vì sao chỉ trừng phạt Triều Tiên mà không trừng phạt Mỹ nếu coi các vụ thử hạt nhân và tên lửa là mối đe dọa đối với hòa bình thế giới.

Bình Nhưỡng vừa gửi thư chất vấn cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đề nghị giải thích lý do vì sao chỉ trừng phạt Triều Tiên mà không trừng phạt Mỹ nếu coi các vụ thử hạt nhân và tên lửa là mối đe dọa đối với hòa bình thế giới.

Theo thông tin được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa hôm 24/5, trưởng phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm 22/5 đã gửi thư cho Tổng thư ký Ban Ki-moon. Trong thư, Kim Jong-un đề nghị Tổng thư ký nếu quan điểm về lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc về lệnh trừng phạt đối với các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong thư cũng "thắc mắc", vì sao Liên Hợp Quốc chỉ coi các vụ thử của nước này mới là mối đe dọa hòa bình thế giới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bài phát biểu tại đại hội đảng Lao động.

 
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lại nội dung bức thư: "Nếu các cuộc thử hạt nhân và phóng tên lửa bị coi là mối đe  dọa đối với hòa bình và sự ổn định của thế giới, vì sao Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không trừng phạt Mỹ và các quốc gia khác".
 
Bức thư chất vấn của Triều Tiên được gửi đi sau khi bị Bình Nhưỡng đang chịu các lệnh trừng phạt khắt khe nhất từ trước tới nay, sau khi nước này thử hạt nhân lần thứ tư và tên lửa đạn đạo hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cho rằng các lệnh trừng phạt này là không công bằng.
 
Theo Yonhap, bức thư này đã được gửi tới ông Ban Ki-moon khi ông này có chuyến thăm chính thức đến Hàn Quốc bắt đầu từ hôm nay.
 
Nghiêm Thu (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lệnh trừng phạt