Tin mới

Triều Tiên sở hữu những vũ khí nào khiến phương Tây lo ngại?

Thứ năm, 27/08/2015, 10:39 (GMT+7)

Vũ khí thông thường, vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học… mà Triều Tiên đang sở hữu đều khiến Mỹ và phương Tây lo sợ.

Vũ khí thông thường, vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học… mà Triều Tiên đang sở hữu đều khiến Mỹ và phương Tây lo sợ.

[mecloud]Zq4ml1q1oo[/mecloud]

Triều Tiên có 1,2 triệu quân tại ngũ và 7,7 triệu quân dự bị. Vậy là họ có tổng cộng 9 triệu binh sĩ.

Các vũ khí thông thường mà họ đang sử dụng là trọng pháo. Triều Tiên có khoảng 8.600 trọng pháo

4.300 xe tăng quân sự có từ thời Xô Viết là số tăng Triều Tiên đang sở hữu.

Bình Nhưỡng có khoảng 820 máy bay

Về tàu ngầm, Triều Tiên sở hữu khoảng 70 chiếc nhưng đều rất lỗi thời.

Lực lượng Đặc biệt của Triều Tiên ước tính khoảng 200.000 quân, hoạt động hiệu quả cao và rất nguy hiểm. Họ có thể đưa vũ khí hóa học tới phương Tây và khó bị phát hiện.

Về vũ khí hóa học của Triều Tiên hiện vẫn chưa xác định được số lượng.

Tên lửa liên lục địa có thể bắn tới Mỹ. Tên lửa là vũ khí mà mọi người có thẻ nhìn thấy trong những cuộc diễu hành lớn của Triều Tiên. Bình Nhưỡng luôn "khoe" rằng các tên lửa của họ có thể bắn tới phương Tây và Mỹ.

Mối lo ngại lớn nhất chính là các vụ thử vũ khí hạt nhân. Triều Tiên đã tiến hành thử vũ khí hạt nhân vào các năm 2006, 2009. Hiện chúng ta không biết số lượng vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên hiện đang sở hữu và khả năng của họ trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên đang phát triển chiến binh mạng. Họ đang có khoảng 6.000 chiến binh mạng ở khắp nơi trên thế giới.

Bảo Linh (theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news