Tin mới

Triều Tiên tố tập trận Mỹ, Nhật và Hàn Quốc gây căng thẳng

Thứ hai, 24/10/2016, 10:35 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa lên tiếng cáo buộc cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Nhật và Hàn Quốc mới đây đang "tạo ra mối đe dọa đối với Triều Tiên nói riêng và toàn bộ khu vực Đông Bắc Á nói chung".

Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa lên tiếng cáo buộc cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Nhật và Hàn Quốc mới đây đang "tạo ra mối đe dọa đối với Triều Tiên nói riêng và toàn bộ khu vực Đông Bắc Á nói chung".

Hôm 22/10, hải quân của ba nước Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 2 ngày. Địa điểm diễn ra cuộc tập trận là đảo Jeju của Hàn Quốc. Tàu khu trục trang bị hệ thống phòng không Aegis và hàng chục tàu, trực thăng, máy bay tuần tra của ba nước đã tham dự cuộc tập trận.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa lên tiếng cáo buộc cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Nhật và Hàn Quốc mới đây đang "tạo ra mối đe dọa đối với Triều Tiên nói riêng và toàn bộ khu vực Đông Bắc Á nói chung".

Cuộc tập trận diễn ra chỉ hai ngày sau khi Bình Nhưỡng bị cho là phóng thử tên lửa đạn đạo thất bại.

Báo Rodong Sinmun (Triều Tiên) đã đăng tải phản ứng của Bộ Ngoại giao nước này đối với cuộc tập trận. Theo tờ này, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã "không còn là một bóng ma đơn thuần", mà nó đã "định hình thành một lực lượng nòng cốt cho việc thực hiện các chiến lược của Mỹ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Bộ Ngoại giao nước này cũng lên án việc "gia tăng áp lực quân sự lên Triều Tiên" và yêu cầu Washington phải chịu "toàn bộ trách nhiệm về tình hình suy thoái tại khu vực Đông Bắc Á". Triều Tiên cũng nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục tăng cường sự răn đe hạt nhân, nhằm "đảm bảo an ninh - hòa bình trên bán đảo Triều Tiên".

Trong một diễn biến có liên quan, hôm qua 23/10, Bình Nhưỡng cũng lên tiếng chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về việc "kích động đào tẩu" đối với người Triều Tiên.

Nghiêm Thu (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news