Tin mới

Trinh sát rượt đuổi hơn 3km bắt tài xế tông xe máy rồi bỏ chạy

Thứ hai, 26/12/2016, 20:38 (GMT+7)

Thấy tài xế xe tải tăng ga bỏ chạy sau khi tông ngã người đi xe máy ra đường, các trinh sát hình sự đang làm nhiệm vụ gần đó đã kịp thời truy đuổi bắt giữ lái xe này.

Thấy tài xế xe tải tăng ga bỏ chạy sau khi tông ngã người đi xe máy ra đường, các trinh sát hình sự đang làm nhiệm vụ gần đó đã kịp thời truy đuổi bắt giữ lái xe này.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin trên Người Lao Động, Tuổi trẻ, chiều nay (26/12), Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường vụ Tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 50, đoạn thuộc xã Đạo Thạnh và làm việc với tài xế xe tải tông người trọng thương rồi bỏ chạy.

Vào khoảng 13h cùng ngày, khi các trinh sát hình sự đang kiểm tra khám phá một vụ cờ bạc trên Quốc lộ 50 thì bất ngờ chứng kiến xe tải BKS 63L- 6829 tông người phụ nữ đi xe máy cùng chiều từ hướng Trung Lương về Chợ Gạo.

Cú va chạm khiến nạn nhân bị ngã ra đường trọng thương, nhưng tài xế xe tải vẫn tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, một số trinh sát đã hỗ trợ đưa người phụ nữ đi cấp cứu, các trinh sát còn lại và Công an xã Đạo Thạnh cũng nhanh chóng tổ chức rượt đuổi xe tải gây tai nạn. Khi phát hiện có người truy đuổi, tài xế xe tải không những không dừng xe lại mà tiếp tục tăng ga.

Quá trình rượt đuổi diễn ra khoảng 3km thì một trinh sát hình sự vượt lên phía trước xe tải rồi dừng xe giữa đường buộc tài xế xe tải phải dừng lại.

Danh tính tài xế xe tải được xác định là Đoàn Văn Nam ( SN 1966, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho).

Đối với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô gây tai nạn giao thông mà không dừng lại thì bị xử phạt Theo quy định tại Điểm b khoản 6 Điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP:

“6. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn.”

Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:

“Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;…”

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news