Tin mới

Trộm chó bị đánh vỡ sọ, đốt xe ở Biên Hòa nhiễm HIV, nhiều người dân vây đánh có thể bị phơi nhiễm

Thứ sáu, 28/07/2017, 16:26 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, qua xét nghiệm, một trong hai người trộm chó bị nhiễm HIV, những người dân tham gia đánh người này chảy máu có thể bị phơi nhiễm.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, qua xét nghiệm, một trong hai người trộm chó bị nhiễm HIV, những người dân tham gia đánh người này chảy máu có thể bị phơi nhiễm.

Ngày 28/7, tờ Tuổi trẻ dẫn lời đại diện Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, qua xét nghiệm, một trong hai người bị nhiễm HIV, những người dân tham gia đánh người này chảy máu có thể bị phơi nhiễm nên cần tầm soát kịp thời.

Danh tính 2 người này được xác định là M.V.H. (26 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) bị gãy tay phải, chân phải, vỡ sọ, máu tụ trong não và T.M.H (35 tuổi, anh rể H.) bị chấn thương phần mềm, tay trái.

Trước đó, như Báo điện tử Trí thức trẻ đã thông tin, sáng 28/7, một số người dân sống trong khu vực ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện 2 nam thanh niên đang tiến hành chích điện để trộm chó của một gia đình ở khu vực nên đã hô hoán.

Bị phát hiện, 2 đối tượng leo lên xe máy hiệu Exciter chở theo 1 bao tải rồi bỏ chạy. Lúc này, nhiều người dân xung quanh truy đuổi và bắt được 2 đối tượng.

Do quá bức xúc, một số người đã đánh 2 đối tượng bất tỉnh giữa đường và đốt xe máy của cả 2.

Tại hiện trường, 2 thanh niên bị thương nặng nằm gục dưới đường, một súng phóng điện, một xe máy bị cháy đen cùng khoảng 6 xác chó nằm bên cạnh.

(Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news