Tin mới

Trộm chó còn gọi điện đòi 10 triệu tiền chuộc

Thứ hai, 29/02/2016, 09:29 (GMT+7)

Sau khi trộm được chó, các đối tượng đã gọi điện vào số máy của bị hại đòi 10 triệu đồng để chuộc chó về.

Sau khi trộm được chó, các đối tượng đã gọi điện vào số máy của bị hại đòi 10 triệu đồng để chuộc chó về.

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Lê Minh Tuấn (22 tuổi) và Châu Mạnh Tuấn (22 tuổi, cùng quê Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26/2, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tthuộc Đội PCTP phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) nhận được điện thoại của anh Đồng Tấn Đạt (ngụ khu dân cư Phú Hoà, phường Phú Hoà) về việc, bị kẻ gian trộm con chó trị giá 20 triệu đồng.

"Hiệp sĩ" đưa chó quý về trả lại cho người dân - Ảnh: Infonet

Anh Hải cùng đồng đội gồm, Trần Phước Lộc, Võ Thanh Quốc, Thạch Đạt và Nguyễn Minh Thành phối hợp cùng Công an phường Phú Hoà tỏa ra khắp các ngả đường truy tìm đối tượng.

Đến 21h tối cùng ngày, các đối tượng đã gọi điện vào số máy anh Đạt yêu cầu đưa 10 triệu đồng để chuộc chó.

Đến 22h, bọn chúng đồng ý hẹn đến đường hẻm thuộc tổ 9, KP.8, phường Phú Hoà để chuộc. Tại đây, cả hai xuất hiện và nhận số tiền 7.300.000 đồng thì bị các “Hiệp sỹ” bắt giữ cùng tang vật.

Cùng đưa tin về vụ việc, báo Công an TP. HCM thông tin thêm, ban đầu, hai đối tượng khai báo không thành khẩn, bảo con chó chúng vừa mới mua về. Sau đó, “hiệp sĩ” mở điện thoại ra thì đọc được các tin nhắn có nội dung về việc trộm chó và kế hoạch chuộc chó. Biết không chối cãi, cả hai mới thừa nhận hành vi phạm tội.

Được biết, cả hai đều đang là sinh viên đang đi học. Cơ quan Cảnh sát sẽ tiếp tục lấy lời khai để mở rộng điều tra.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news