Tin mới

Trộm sầu riêng, 2 người tử vong, 3 người lãnh án tù

Thứ năm, 28/09/2017, 19:56 (GMT+7)

Khi phát hiện 4 người đang trộm sầu riêng nhà mình, Linh đã cầm dao đuổi chém khiến 1 đối tượng tử vong. Lo sợ, Linh cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Khi phát hiện 4 người đang trộm sầu riêng nhà mình, Linh đã cầm dao đuổi chém khiến 1 đối tượng tử vong. Lo sợ, Linh cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử.

VOVVnexpress cho hay sáng ngày 28/9, tại Đạ Oai, huyện Đạ  Huoai (Lâm Đồng), Tòa án Nhân dân huyện Đạ Huoai đã mở phiên tòa lưu động đưa vụ án trộm sầu riêng dẫn đến 2 người tử vong ra xét xử.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Vnexpress

Theo đó, cáo trạng cho biết để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy về sử dụng, trưa ngày 9/5/2017, 4 đối tượng gồm Nguyễn Vũ (32 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), Lưu Quang Sơn (33 tuổi), Hà Quốc Đại (32 tuổi) và Nguyễn Văn Lượng (26 tuổi) cùng ngụ huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) vào vườn của ông Vũ Ngọc Xuân (thôn 2, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai) để trộm sầu riêng.

Khoảng 13h cùng ngày, anh Vũ Hoàng Linh (con trai ông Xuân) phát hiện 4 đối tượng này đang trộm sầu riêng trong vườn nhà mình nên tri hô, đồng thời cầm dao rựa đuổi theo, chém trúng người khiến Nguyễn Văn Lượng tử vong. Do lo sợ nên Vũ Hoàng Linh sau đó đã uống thuốc diệt cỏ dẫn đến tử vong.

Trong phiên xét xử, xét thấy cả 3 bị cáo Vũ, Sơn và Đại đều đã có tiền án nhưng chưa xóa án tích. 

Cụ thể: bị cáo Sơn từng phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", bị cáo Đại phạm tội "Trộm cắp tài sản" và bị cáo Vũ đang chịu 2 tiền án về "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", Hội đồng xét xử cho rằng các hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, vì vậy tuyên phạt Lưu Quang Sơn và Nguyễn Vũ mỗi bị cáo 24 tháng tù, riêng Hà Quốc Đại bị phạt 20 tháng tù.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news