Tin mới

Trộm xe máy bị công an tóm, đòi hối lộ 50 triệu “mua tự do”

Thứ sáu, 14/03/2014, 10:38 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi bị lực lượng công an bắt vì hành vi trộm cắp xe máy, một đối tượng còn lên tiếng sẽ hối lộ lực lượng công an 50 triệu đồng nếu được thả tự do.

(Tinmoi.vn) Sau khi bị lực lượng công an bắt vì hành vi trộm cắp xe máy, một đối tượng còn lên tiếng sẽ hối lộ lực lượng công an 50 triệu đồng nếu được thả tự do.


Khoảng 13h30 ngày 12/3, trên đường tuần tra, lực lượng Công an phường Bình Hòa, TX. Thuận An đã bắt gọn 3 đối tượng trong băng chuyên trộm xe máy vùng giáp ranh. Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1987); Trần Thượng Lương (SN 1987) và Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1987) cùng quê Nghệ An.

Các đối tượng khai nhận, sáng cùng ngày, chúng xuống phường Tân Phú, quận 9, TPHCM “săn mồi”. Khi tới một tiệm tạp hóa vắng người, chúng trộm xe máy BS: 19F1-047.92 của một phụ nữ.

Trộm xe máy bị công an tóm, đòi hối lộ 50 triệu “mua tự do”

Nguyễn Văn Cường - tên trộm đòi hối lộ công an 50 triệu để được thả tự do.

Trộm xong, chúng mang xe đi bán được 6 triệu đồng. Trưa cùng ngày, chúng “hành quân” xuống khu vực phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương tiếp tục “kiếm ăn”.

Khi cả bọn đến khu phố Đồng An 2 thì gặp lực lượng tuần tra Công an phường Bình Hòa. Cả bọn bỏ chạy, công an truy bắt được ba tên. Đối tượng Lê Quốc Dũng bỏ chạy về hướng quận Thủ Đức, TPHCM. Chỉ vài giờ sau tên này đã sa lưới.

Các đối tượng trên đều đã có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Cường còn lên tiếng sẽ hối lộ lực lượng công an 50 triệu đồng nếu được thả tự do.

Hiện vụ việc hiện đang được công an phường Bình Hòa, TX. Thuận An tiếp tục điều tra làm rõ.

PV (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news