Tin mới

Trộm xe SH, định tẩu thoát nhưng không thoát khỏi tay chiến sĩ công an

Thứ tư, 03/12/2014, 15:00 (GMT+7)

Khi tìm thấy "con mồi" chúng dùng đoản bẻ khóa chiếc SH đang đậu trước một căn hộ nhưng bị người dân phát hiện, hô hoán.

Khi tìm thấy "con mồi" chúng dùng đoản bẻ khóa chiếc SH đang đậu trước một căn hộ nhưng bị người dân phát hiện, hô hoán.

Chiếc xe hai đối tượng trộm.

Công an quận 10, TP.HCM đang tạm giữ Ngô Đình Ưng (23 tuổi), Nguyễn Thanh Giang (28 tuổi, ở quận 11) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Chiều 2/12, Giang chạy xe máy chở Ưng lang thang các ngõ ngách ở quận 10 để tìm kiếm "con mồi". Khi đến đường 3/2, chúng dùng đoản bẻ khóa chiếc SH đang đậu trước một căn hộ nhưng bị người dân phát hiện, hô hoán.

Lúc này, Trung tá Phạm Văn Phú, Trưởng công an phường 12 (quận 10) cùng anh Lê Duy Hiệp, bảo vệ khu phố đi ngang qua nghe tiếng tri hô của người dân đã rượt đuổi, tông thẳng xe vào bộ đôi này làm chúng ngã xuống. Trung tá Phú xông đến dùng nghiệp vụ bẻ tay, khống chế Giang. Riêng Ưng lợi dụng tình thế tìm cách thoát thân.

Không những thế Ưng còn cầm hung khí cố thủ để truy cản sự đeo bám. Sau đó, Ưng vung dao chém vào tay của Phú khiến anh bị thương tích ở tay. Dù đang bị thương, Trung tá Phú vẫn lao tới chống trả quyết không để kẻ trộm tẩu thoát.

Ưng ngay sau đó đã bị Trưởng công an phường tước hung khí, khống chế. Cả hai tên trộm manh động cùng tang vật được đưa về trụ sở công an làm rõ.

Khám xét nhanh, lực lượng chức năng tìm thấy trong người Giang một con dao bấm, bình xịt hơi cay. Ở túi xách của Ưng, cảnh sát phát hiện có nhiều đoản bẻ khóa xe, một dao xếp, bình xịt hơi cay, một thanh kim loại màu vàng tự chế chuyên để mở ổ khóa từ của xe, đặc biệt còn có một thiết bị phá sóng định vị GPS.

Tại trụ sở công an, cả hai thừa nhận hành vi của mình. Giang có tiền sự cai nghiện ma túy. Riêng Ưng một tiền án Cướp tài sản và một tiền án Cướp giật tài sản.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trộm xe SH