Tin mới

Trong vòng 9 tháng tổng vay nợ của Chính phủ lên 16 tỷ USD

Thứ tư, 12/10/2016, 11:18 (GMT+7)

Báo cáo của Bộ Tài chính sau 9 tháng đầu năm cho biết, tổng các khoản nợ nước ngoài và huy động trái phiếu đã vào khoảng 16 tỷ USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của Bộ Tài chính sau 9 tháng đầu năm cho biết, tổng các khoản nợ nước ngoài và huy động trái phiếu đã vào khoảng 16 tỷ USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

VnExpress, Dân trí, VnEconomy  đưa tin về phiên họp báo quý III của Bộ Tái chính diễn ra vào chiều ngày 11/10 vừa qua, tại đây ông Ngô Chí Tùng – Phó chánh văn phòng Bộ đã đưa ra báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước trong 9 tháng đầu năm, cho biết tổng chi ngân sách trong thời gian này lên tới 870.500 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phần chi trả nợ và viện trợ là 117.200 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Ngoài ra báo cáo cũng cho biết thêm, trong tháng 9 Chính phủ đã ký thêm một hiệp định vay mới với Pháp trị giá 58,4 triệu USD, nâng tổng số tiền vay nước ngoài sau 3 quý lên khoảng 4,88 tỷ USD. Tổng số hiệp định đã ký tăng thêm 3 hiệp định so với báo cáo nợ công hồi tháng 8 do cuối tháng 8 đã ký thêm 2 hiệp định vay có tổng giá trị khoảng 6 triệu USD.

Kế hoạch huy động vốn trong năm 2016 của Chính phủ. Ảnh: VnEconomy

Trong năm 2016, Chính phủ dự kiến sẽ vay khoảng 452.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ USD nhằm cân đối ngân sách Bộ tài chính. Tổng số tiền chi trả nợ của Chính phủ vào khoảng 176.827 tỷ đồng, gần 7,9 tỷ USD, có hơn 6,2 tỷ USD là khoản trả nợ trong nước, còn lại là trả nợ nước ngoài.

Về công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 cũng đã đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Cụ thể, đến hết ngày 30/9, Chính phủ đã phát hành được 250.320,5 tỷ đồng trái phiếu, bằng 88,86% kế hoạch trong năm 2016. Được biết, kế hoạch huy động trái phiếu năm 2016 là 281.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 11 tỷ USD, trong đó bao gồm 31.700 tỷ đồng bổ sung kế hoạch huy động tại Quyết định số 2081 ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tái chính.

Như vậy, tổng các khoản nợ nước ngoài và huy động từ trái phiếu trong 9 tháng qua đã vào khoảng 16 tỷ USD, gần gấp đôi so với mức hơn 8 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong báo cáo, Bộ Tài chính cho biết về tình hình thu ngân sách Nhà nước trong 9 tháng qua, tổng thu là 718.300 tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm. Như vậy, nếu xét cả các khoản chi thì bội chi ngân sách 9 tháng vào khoảng 152.200 tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm. 

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news