Tin mới

Nga giải mã hộp đen máy bay bị Thổ bắn rơi trước truyền thông quốc tế

Thứ sáu, 18/12/2015, 15:04 (GMT+7)

10 giờ sáng nay (14h chiều theo giờ Việt Nam), Nga bắt đầu giải mã hộp đen máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. Việc giải mã diễn ra dưới sự chứng kiến của các chuyên gia và truyền thông quốc tế.

10 giờ sáng nay (14h chiều theo giờ Việt Nam), Nga bắt đầu giải mã hộp đen máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. Việc giải mã diễn ra dưới sự chứng kiến của các chuyên gia và truyền thông quốc tế.

Hộp đen của máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ đã được mở ra trước mặt các nhà báo.

Sau đó, nó sẽ được đa tới một thư viện đặc biệt. Dữ liệu đầu tiên sẽ được công bố vào thứ hai, ngày 21/12/2015.

Thiếu tướng Sergey Dronov, phó chỉ huy Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết các chuyên gia sẽ cần thiết bị đặc biệt để giải mã bộ nhớ của máy ghi âm dữ liệu chuyến bay.

Chiếc Su-24 của Nga bị  chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ dùng tên lửa không đối không bắn rơi ngày 24/11 tại Syria với cáo buộc xâm phạm không phận Thổ. Quan chức quốc phòng cả Nga lẫn Syria đều xác nhận Su-24 chưa từng bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Để đối phó với vụ việc, Moscow đã đưa ra một loạt các biện pháp chống lại Ankara, Trong đó có việc cấm hoặc hạn  chế các tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga và cấm Nga sử dụng lao động Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả đều có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

Nga đã mời các chuyên gia từ 14 nước tới giải mã các hộp đen ghi âm của máy bay Su-24 nhưng chỉ có Trung Quốc và Anh là đồng ý tham gia, theo cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga.

[mecloud]wmXTntRY5K[/mecloud]

Bảo Linh (theo sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Su-24

NATO bảo trợ Thổ bắn hạ máy bay Nga

Ông Willy Wimmer, cựu nghị sĩ Quốc hội Đức, Cựu Phó Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho rằng có nhiều máy bay tham gia bắn hạ chiếc Su-24 của Nga tại Syria, trong đó có máy bay của NATO.