Tin mới

Công Phượng "nổ súng", HAGL đánh bại SLNA

Thứ bảy, 22/08/2015, 17:51 (GMT+7)

Công Phượng đã chấm dứt chuỗi trận "tịt ngòi" của mình trong chiến thắng 3-1 của HAGL trước SLNA ngay tai Pleiku ở lượt đấu vòng 22 V-League 2015. 

Công Phượng đã chấm dứt chuỗi trận "tịt ngòi" của mình trong chiến thắng 3-1 của HAGL trước SLNA ngay tai Pleiku ở lượt đấu vòng 22 V-League 2015.

 [mecloud]Gs4Bw5TsCs[/mecloud]

Với quyết tâm giành chiến thắng nhằm nuôi hy vọng trụ hạng, tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát của HAGL, trong đó có nhiều cựu binh xuất phát chính. Đội bóng phố Núi đã dâng cao đội hình để tấn công ngay từ đầu. Và trong vòng 10 phút đầu, HAGL đã tạo ra được hai pha bóng nguy hiểm, thuộc về Franklin và Văn Toàn.

Trong những phút sau đó, HAGL vẫn tiếp tục là đội làm chủ thế trận, kiểm soát bóng và đôi lúc tạo được áp lực khá lớn trên phần sân của SLNA. Tuy nhiên, bất ngờ đã đến ở phút 59. Đội khách được hưởng quả phạt 11m khi thủ môn Minh Nhựt phạm lỗi với tiền đạo Haruna trong vòng cấm. Trung vệ Quế Ngọc Hải đã không bỏ lỡ cơ hội để giúp SLNA vươn lên dẫn trước. 

HAGL giành chiến thắng 3-1 trước SLNA

Nhưng ngay sau đó, Quế Ngọc Hải đã có pha phạm lỗi trong vòng cấm đội nhà, giúp HAGL hưởng quả phạt 11m. Với cú sút quyết đoán, Công Phượng ghi bàn từ chấm 11m, gỡ hòa 1-1 ở phút 66. Hưng phấn sau bàn gỡ, đội chủ nhà đã có thêm liên tiếp hai bàn thắng của Hoàng Thiên ở phút 77 từ quả phạt trực tiếp và của Văn Thanh ở phút 78 từ pha phản công nhanh.

Như vậy, HAGL đã "thay tướng đổi vận" và với chiến thắng trước SLNA giúp đoàn quân của Nguyễn Quốc Tuấn thắp lên hi vọng trụ hạng. Sau 22 vòng, họ được 17 điểm, bằng với Đồng Nai, nhưng Đồng Nai xếp trên vì hơn hiệu số và còn 1 trận chưa đá. Trong khi đó, Cần Thơ thắng ĐTLA 2-1, tạm vượt lên hạng 12, với 20 điểm sau 22 trận.


Diễn biến trận đấu 
 

HẾT GIỜ!!! 3-1 cho HAGL. Chiến thắng quý giá cho đội chủ nhà và họ đã vươn lên ngang bằng số điểm 17 như đội xếp trên Đồng Nai. Tia hy vọng trụ hạng mở ra cho HAGL sau trận thắng này.
Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 3 phút.

89'. Tuấn Tài sút căng nhưng không có bàn thắng cho SLNA.

85'. SLNA thay người, Ngọc Toàn thay chỗ Hoàng Thịnh.
Tinh thần các cầu thủ HAGL lên rất cao sau những bàn thắng liên tiếp.
Xuân Trường vào thay Bùi Trần Vũ. Tiếp đó, Hoàng Thanh Tùng thay thế.

 78'. VÀO!!! Công Phượng đóng vai trò kiến tạo cho Văn Thanh băng xuống dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-1 cho HAGL. Đội chủ nhà ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút.
 

76'. VÀO!!! Tỷ số là 2-1 cho HAGL. Cú đá phạt của Hoàng Thiên chạm người hậu vệ SLNA đổi hướng khiến thủ môn Nguyên Mạnh phải bó tay.

75'. Một pha bóng lộn xộn trước khung thành SLNA nhưng các cầu thủ HAGL không tận dụng được cơ hội.

Út Cường đánh đầu nối nhưng bóng không vào khung thành SLNA.
 

73'. HAGL thay người, Văn Toàn nhường chỗ cho Minh Vương.

72'. Bóng được đưa vào lưới của HAGL nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho SLNA vì lỗi việt vị.

71'. HAGL phối hợp tấn công trung lộ khá sắc sảo nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Công Phượng không đủ độ khó để đánh bại Nguyên Mạnh.

VÀO!!! Thủ môn Nguyên Mạnh không thể cản phá được cú đá của Công Phượng, HAGL gỡ hòa 1-1.

[mecloud]qDM0JoJFLJ[/mecloud]

 65'. Tới lượt HAGL được hưởng quả phạt 11m. Xác định Đình Đồng phạm lỗi, trọng tài Đức Vũ cho HAGL hưởng quả phạt 11m.

VÀO!!! Trung vệ Ngọc Hải đánh bại Minh Nhựt trên chấm phạt 11m mang về bàn mở tỷ số cho SLNA
 

59'. Trọng tài Nguyễn Đức Vũ cho rằng thủ môn Minh Nhựt phạm lỗi với tiền đạo Baba Affoloh trong vòng cấm địa và cho đội khách SLNA hưởng quả phạt 11m.


57'. HAGL phối hợp tấn công khá tốt nhưng Út Cường đánh đầu thiếu chính xác.

54'. Trung vệ Tiến Dũng có tình huống trả bóng nguy hiểm khiến CĐV HAGL một phen thót tim.

50'. Các cầu thủ HAGL phối hợp đá phạt nhanh nhưng không thành công.

49'. Hồ Tuấn Tài băng vào dứt điểm không chuẩn xác.
 

46'. SLNA thay người, Tuấn Tài vào thay Xuân Thắng.

HIỆP 2

45'+1. Quang Tình voley dứt điểm trên vạch 16m50 nhưng Minh Nhựt chơi xuất thần cứu thua cho HAGL.

Hiệp 1 của trận đấu có 1 phút bù giờ.

Hiệp 1 trận đấu đang trôi về những phút cuối, các cầu thủ HAGL kiểm soát bóng tốt nhưng chưa tạo được những cơ hội thực sự nguy hiểm về khung thành Nguyên Mạnh bên phía SLNA.

32'. Nhận bóng từ Văn Toàn, Hoàng Thiên dẫn thêm một nhịp rồi sút xa nhưng bóng đi vọt xà.

27'. Út Cường phạm lỗi với Ouattara Baba, ngay trước vạch 16m50, SLNA được hưởng quả đá phạt trực tiếp nhưng cú đá của Mạnh Hùng chạm vào hàng rào HAGL. Ở tình huống đá phạt góc sau đó của Phi Sơn, các cầu thủ SLNA cũng không chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng.

26'. Trần Vũ sút xa bóng đi quá cao so với khung thành SLNA. Các cầu thủ HAGL có dấu hiệu nôn nóng.

23'. Franklin đi bóng bên cánh phải nhưng đường chuyền ngược trở ra của cầu thủ này bị trung vệ Ngọc Hải chặn đứng.Các cầu thủ SLNA đang theo người rất sát.

15'. Những pha phối hợp tấn công của đội khách SLNA ở những phút đầu trận có độ chuẩn xác không cao.

Đội hình ra sân:

HAGL: Minh Nhựt, Văn Thanh, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Văn Long, Franklin, Trần Vũ, Út Cường, Văn Toàn, Công Phượng, Hoàng Thiên.

Dự bị: Văn Sơn, Xuân Trường, Minh Vương, Thanh Tùng, Tiến Hoài, Văn Tiến, Trung Hiếu, Anh Tài, Nguyễn Lam.

SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Đình Đồng, Quang Tình, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Xuân Thắng, Ouattara Baba, Abdul Haruna.

Dự bị: Phúc Tịnh, Tuấn Tài, Đình Bảo, Khắc Ngọc, Thế Cường, Sỹ Sâm, Minh Đức, Ngọc Toàn, Đức Cường.

 

Văn Vi

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news