Tin mới

SEA Games 28 ngày 11/6: Đoàn TTVN giành 9 HCV, Ánh Viên lập kỷ lục có một không hai

Thứ năm, 11/06/2015, 20:13 (GMT+7)

Ở nội dung chạy 1.500 m nữ, VĐV Đỗ Thị Thảo giành HCV với thời gian 4 phút 28 giây 39. Ngay sau đó, Dương Văn Thái về nhất ở chung kết chạy 1.500 m nam.

Đến tối ngày hôm nay (11/6), Đoàn TTVN giành tổng cộng 9 HCV. Rowing và Điền kinh thi đấu thăng hoa và giành được lần lượt 4 và 3 HCV. Bên cạnh đó, Ánh Viên và Xuân Vinh cũng đã đứng lên bục cao nhất để giữ vững ngôi nhì bảng tổng sắp hiện tại. Tạm thời, chúng ta đang hơn đoàn Thái Lan 2 HCV và kém chủ nhà Singapore 9 HCV.

Ánh Viên giành HCV thứ 8 tại SEA Games 28.

[mecloud]nrBMkg8bnd[/mecloud]

                       (Video Ánh Viên kết thúc giải với 8 HCV tại nội dung 200m ếch.)

Trong ngày hôm nay, những tấm huy chương vàng từ rowing, điền kinh, bơi lội mang lại đã giúp đoàn Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 57 huy chương vàng để đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 từ tay Thái Lan.

Bảng tổng sắp SEA Games 28 tính đến 19h10 ngày 11/6.

Vì vậy, nhiệm vụ của các VĐV của chúng ta trong ngày thi đấu chính thứ 6 sẽ là tiếp nối những thành công trước đó và duy trì vị trí xếp nhì toàn đoàn.

Thành tích của các VĐV Việt Nam trong ngày 11/6:

- HCV

1. Nguyễn Văn Linh - 500m thuyền đơn hạng nhẹ nam (Rowing)

2. Tạ Thanh Huyền/Phạm Thị Thảo - 500m thuyền đôi hạng nhẹ nữ (Rowing)

3. Lê Thị An/Phạm Thị Huệ - 500m thuyền đôi nữ (Rowing)

4. Cặp Nguyễn Đình Huy/Đàm Văn Hiếu - Đôi nam 500m (Rowing)

5. Hoàng Xuân Vinh - Cá nhân 50m súng ngắn bắn chậm nam (Bắn súng)

6. Dương Văn Thái - Chung kết 1.500m nam (Điền kinh)

7. Đỗ Thị Thảo - Chung kết 1.500m nữ (Điền kinh)

8. Quách Thị Lan/Nguyễn Thị Huyền/Nguyễn Thị Oanh/Nguyễn Thị Thúy - Chung kết 4x400m nữ (Điền kinh)

9. Nguyễn Thị Ánh Viên - Chung kết 200m bơi ếch nữ (Bơi lội)

- HCB

1. Nguyễn Văn Tuấn/Nguyễn Văn Đức - 500m thuyền đôi hạng nhẹ nam (Rowing)

2. Đội Nguyễn Hoàng Phương/Hoàng Xuân Vinh/Trần Quốc Cường - 50m súng ngắn đồng đội nam (Bắn súng)

3. Trần Đăng Dung/Phạm Minh Chính/Trần Quang Tùng/Trần Ngọc Đức -  500m thuyền 4 mái chèo nam hạng nhẹ (Rowing)

4. Nguyễn Thị Phương - Chung kết 1.500m nữ (Điền kinh)

5. Phạm Thị Huệ - 10.000m nữ (Điền kinh)

6. Ngô Thị Huyền Trân và Nguyễn Thị Thi - Bi sắt đôi nữ

7. Đào Văn Thủy - Nhảy cao nam (Điền kinh)

8. Trần Huệ Hoa - Điền kinh

- HCĐ

1. Triệu Thị Hoa Hồng/Lê Thị Hoàng Ngọc/Phạm Thị Hà - 25m đồng đội nữ (Bắn súng)

2. Trịnh Đức Tâm - Cá nhân tính giờ (Đua xe đạp)

3. Hoàng Ngọc - 25m súng ngắn nữ (Bắn súng)

4. Trần Thị Yến Hoa - 100m rào nữ (Điền kinh)

5. Xuân Cường/Văn Thao/Trọng Hinh/Công Lịch - 4x400m tiếp sức nam (Điền kinh)

6. Ngô Ron/Trần Thạch Lam - Đôi nam (Bi sắt)

Cập nhật.

20:01 ngày 11/06/2015

Môn bóng chuyền: Đội tuyển nam Việt Nam vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 (25-23, 25-23, 25-15). 

 

19:42 ngày 11/06/2015

Như vậy, Ánh Viên đã giành tổng công 8 tấm HCV và có 8 lần phá kỷ lục SEA Games tại đại hội ở Singapore, một thành tích chưa từng có trong lịch sử thể thao Việt Nam.

19:00 ngày 11/06/2015

Bơi lội: Dù nội dung 200m ếch không phải là sở trường nhưng Ánh Viên lại một lần nữa làm nức lòng người hâm mộ khi về đích ở vị trí số 1 với thời gian 2 phút 31 giây 16.

18:12 ngày 11/06/2015

Bơi lội: Ở nội dung thi chung kết đầu tiên trong ngày 11/6, Nguyễn Diệp Phương Trâm đã không thể tạo nên bất ngờ và chỉ về đích thứ 7. Người giành HCV và HCB đều là các VĐV của Singapore.

17:34 ngày 11/06/2015

Ở nội dung chạy 100 m vượt rào nữ, Trần Thị Yến Hoa chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 khi cô bị vấp rào ở những mét cuối cùng.

16:35 ngày 11/06/2015

Phải thi đấu với đối thủ đáng gớm của Indonesia ở đường chạy 10.000m, Phạm Thị Huệ đã bị bỏ cách một vòng nhưng cô vẫn nỗ lực cán đích ở vị trí thứ 2 và nhận HCB. Trong khi đó, Hoàng Thị Thanh chỉ về thứ 4. HCV thuộc về VĐV người Indonesia.

15:50 ngày 11/06/2015

Không chịu thua kém người đồng đội, Dương Văn Thái tiếp tục thi đấu xuất sắc để cán đích đầu tiên ở nội dung chạy 1.500m. Dù Mervin Guarte dẫn đầu đoàn trong khoảng 1.200m đầu tiên nhưng anh lại bị đuối sức trong những mét cuối và Dương Văn Thái đã có cú nước rút ngoạn mục để giành HCV thứ 2 tại SEA Games 28.

Dương Văn Thái tiếp tục thi đấu xuất sắc để cán đích đầu tiên ở nội dung chạy 1.500m.

15:37 ngày 11/06/2015

Điền kinh: Sau tấm HCV cự ly 800m, Đỗ Thị Thảo một lần nữa về nhất ở đường chạy 1.500m của nữ với chiến thuật bứt tốc ở khoảng 200m cuối. Nguyễn Thị Phương cũng giành thêm cho điền kinh 1 HCB trong khi VĐV của Myanmar nhận HCĐ.

Đỗ Thị Thảo giành HCV chạy 1.500m khi cán đích với thời gian 4 phút 22 giây 64.

14:18 ngày 11/06/2015

Bắn súng: Lê Thị Hoàng Ngọc đánh bại Kanyakorn của Thái Lan với tỷ số 8-2 và giành HCĐ nội dung 25m súng ngắn nữ. Hôm nay, tuyển bắn súng thi đấu không thành công như mong đợi khu chúng ta mới chỉ có một HCV của Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 50m súng ngắn cá nhân nam.

14:05 ngày 11/06/2015

Bóng rổ: Các tuyển nam và nữ bóng rổ Việt Nam tiếp tục nhận thêm những trận thua cách biệt nữa. Các nam VĐV nhận thất bại 45-108 trước Thái Lan trong khi Indonesia giành thắng lợi 7-26 trước đội nữ Việt Nam.

13:53 ngày 11/06/2015

Bóng chuyền: Dù đã dẫn trước 2 set đầu với cùng tỷ số 25-20 nhưng tuyển nữ Việt Nam lại để đối thủ Indonesia gỡ lại 2 set sau đó (12-15, 16-25). Ở set đấu cuối, ĐT Việt Nam cải thiện phong độ và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 15-10. Với chiến thắng thứ 2 tại vòng bảng, các cô gái của chúng ta đã chắc suất ở bán kết.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vui sướng khi đánh bại Indonesia.

ĐT nữ bóng chuyền Việt Nam có khả năng giành được thứ hạng cao ở giải năm nay.

11:36 ngày 11/06/2015

Xe đạp: Ở nội dung xe đạp tính giờ đơn nam, Trịnh Đức Tâm chỉ về đích thứ 3 với thời gian 55 phút 39 giây 20 và giành HCĐ. HCV thuộc về VĐV Indonesia.

11:30 ngày 11/06/2015

Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành HCV nội dung 50m súng ngắn cá nhân nam với số điểm. Trước đó, các xạ thủ nam chỉ giành HCB ở nội dung đồng đội.

10:52 ngày 11/06/2015

Bóng chuyền: ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng của bảng B với ĐT Indonesia. Vào ngày hôm qua, các cô gái Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước tuyển Malaysia.

10:32 ngày 11/06/2015

Bắn cung: Lê Thị Thu Hiền và Lộc Thị Đào đều dễ dàng giành chiến thắng ở vòng tứ kết cung 1 dây đơn nữ và cả hai sẽ chạm trán với nhau tại bán kết. Như vậy, bắn cung Việt Nam chắc chắn có suất vào thi đấu trận chung kết vào ngày 13/6.

10:25 ngày 11/06/2015

Ở chung kết nội dung 500m đôi nữ mái chèo đơn, cặp Lê Thị An/Phạm Thị Huệ đã mang về tấm HCV thứ 3 cho Rowing Việt Nam khi về nhất với thời gian 1 phút 38 giây 87.

10:18 ngày 11/06/2015

Rowing Việt Nam tiếp thi đấu thăng hoa khi đôi VĐV Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo giành HCV nội dung 500m đôi nữ mái chèo đôi 500 m với thành tích 1 phút 33 giây 55.

10:03 ngày 11/06/2015

Rowing: Ngay ở nội dung đầu tiên của môn Rowing là 500m hạng nhẹ đơn nam, Nguyễn Văn Linh đã cán đích ở vị trí số 1 với thời gian là 1 phút 33 giây 64.

08:58 ngày 11/06/2015

Ánh Viên đã giành quyền vào chung kết 100m bướm. Cô về đích sau 1 phút 02 giây 83 và xếp thứ 3 vòng loại. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19h33 tối nay. Hy vọng, Ánh Viên sẽ đạt thành tích thật tốt để kết thúc kỳ SEA Games 28 này một cách trọn vẹn.

08:50 ngày 11/06/2015

Ở nội dung 400m tự do, Hoàng Quý Phước đạt thành tích vừa đủ để anh có vé dự chung kết với thời gian 4 phút 06 giây 71. Trong khi đó, Lâm Quang Nhật thi đấu không tốt và dừng bước ở vòng loại.

08:37 ngày 11/06/2015

Nguyễn Thị Ánh Viên đã cán đích ở vị trí thứ 2 của lượt bơi đầu tiên và đạt thành tích tốt thứ 3 vòng loại 200m ếch. Ánh Viên đã có cuộc cạnh tranh khá quyết liệt với VĐV của Thái Lan nhưng không thành công.

08:27 ngày 11/06/2015

Trần Duy Khôi đã ghi tên mình vào vòng chung kết 50m ngửa nam với thành tích 26 giây 73.

08:18 ngày 11/06/2015

Ở cự ly 50m tự do nữ, Nguyễn Diệp Phương Trâm đạt thành tích tốt thứ 7 và sẽ tham dự vòng chung kết diễn ra vào lúc 18h04.

08:16 ngày 11/06/2015

Phan Gia Mẫn chỉ xếp thứ 10 vòng loại 50m ếch với thời gian 30 giây 98 và không thể giành quyền tham dự vòng chung kết.

Ngày hôm qua 10/6, Ánh Viên lại tạo nên cơn sốt khi giành tấm HCV thứ 7 nội dung 400m bơi tự do nữ và lập kỷ lục SEA Games mới với thành tích 4’8'’66 (kỷ lục thứ 8 của Ánh Viên tại Singapore năm nay).

Ánh Viên đã chính thức vượt qua xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường, người giành được 6 HCV tại SEA Games 22 đồng thời sánh ngang 2 kỷ lục gia nước chủ nhà Singapore, Joscelin Yeo (1995) và Tao Li (2011) với cùng 7 HCV mỗi kỳ.

Trong ngày hôm nay, Ánh Viên sẽ thi đấu ở nội dung 200m ếch và 100m bướm. Nếu thăng hoa và giành 2 HCV, cô gái 19 tuổi quê Cần Thơ sẽ giành tổng cộng 9 HCV, săn bằng kỷ lục của Joscelin Yeo Wei Ling (Singapore) đã làm được năm 1993.

Video tổng hợp 7 HCV của Ánh Viên - cô gái vàng Việt Nam tính đến hết ngày 10/6:

[mecloud]tCIZYSCtfZ[/mecloud]

 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: SEA Games 28 rowing