Tin mới

U23 Việt Nam 6- 5 U23 Qatar: Việt Nam giành tấm vé vào chung kết!

Thứ ba, 23/01/2018, 16:57 (GMT+7)

Hàng triệu người Việt Nam đã vỡ òa trước chiến thắng của U23 Việt Nam

Hàng triệu người Việt Nam đã vỡ òa trước chiến thắng của U23 Việt Nam

Các tuyển thủ U23 Việt Nam khởi động trên sân Olympic Thường Châu. Ảnh: Vnexpress

Phút 119: U23 Việt Nam đang chơi sòng phẳng về thế trận và đôi công cùng U23 Qatar, thầy trò HLV Park Hang Seo đang cho thấy nền tảng thể lực tuyệt vời.

Phút 115: Xuân Trường đá phạt góc đẹp vào trong, nhưng Tiến Dũng đã đánh đầu hụt và để cơ hội trôi qua đầy đáng tiếc.

Phút 109: Akram Afif xâm nhập đầy nguy hiểm, nhưng Xuân Mạnh đã kịp lao về cứu thua. Trận đấu đang diễn ra rất hồi hộp.

Phút 105: U23 Việt Nam phản công nhưng tiếc là cú đá của Hồng Duy lại đi vọt xà ngang.

Phút 91: Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu.

Hiệp 2 kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Phút 90+3: Đức Chinh có cơ hội đẹp trong vòng cấm, nhưng anh lại sút vọt xà ngang quá đáng tiếc.

Phút 89 - Bàn thắng: Ngay ở tình huống tấn công sau đó của U23 Việt Nam, Quang Hải sửa lỏng khéo léo vào góc xa hạ Mohammed Al Bakari, gỡ hòa 2-2 cho U23 Qatar.

Ở vào phút 87 của trận đấu: Ali đã đệm bóng cận thành vào lưới một pha lộn. 

Ở phút 69 của trận đấu: Quang Hải đã ghi bàn gỡ hòa cho U23 Việt Nam.

16h: Bắt đầu hiệp 2.

15h45: Kết thúc hiệp 1. U23 Qatar đang dẫn trước U23 Việt Nam với tỉ số 1-0.

Một nữ cổ động viên buồn bã khi U23 Việt Nam thủng lưới. Ảnh: Dân Trí

15h41: Trọng tài từ chối quả đá phạt cho Việt NamQuyết định gây tranh cãi của trọng tài người Singapore khi ông không thổi phạt pha vào bóng của cầu thủ Qatar với Văn Đức. Tình huống diễn ra ngay trước vòng cấm Qatar.

14h40: Trong 4 trận đã qua, Việt Nam chưa từng bị đối thủ chọc lưới trước. Đây là một thử thách không hề cho nhỏ thầy trò HLV Park Hang -seo.

15h39: Ở phút 39 của trận đấu, Akram Afif đã sút phạt đền thành công ghi bàn cho đội tuyển U23 Qatar. 

15h20: U23 Việt Nam có những tình huống phản công hiếm hoi nhưng dễ dàng bị chặn đứng trước vòng cấm. U23 Qatar tổ chức đội hình rất tốt trong trận đấu lần này.

15h chiều nay ngày 23/1, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết VCK U23 châu Á gặp U23 Qatar.

CĐV Thái Lan, Malaysia đã gửi lời chúc đến Việt Nam trên Facebook của AFC "Làm hết sức mình! Đội bóng rồng vàng. Cho đối thủ thấy dược sức mạnh của Đông Nam Á và vào chung kết. Tôi ủng hộ các bạn từ Thái Lan", tài khoản Kittipong Sunthornphat viết.

 

"Chúng tôi đến từ Malaysia, tin tưởng Việt Nam sẽ vào chung kết. Chúng ta sẽ chứng tỏ cho châu Á thấy những đội Đông Nam Á đã sẵn sàng vô địch châu lục. Tiến lên Việt Nam", tài khoản Amin Run Nia viết.

14h12: Nhóm cổ động viên Việt Nam đã đến sân Thường Châu để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

14h: Toàn bộ cổ động viên đã di chuyển vào trong sân để theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar.

13h57: Sân Hàng Đẫy nóng như một chảo lửa, nhiều cổ động viên đã có mặt.

Theo đó Thời đạiTrí thức trẻ cho hay  đội hình ra quân trong trận đấu chiều nay của tuyển U23 Việt Nam bao gồm: Tiến Dũng (GK), Tiến Dũng, Văn Thanh, Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Mạnh, Đức Huy, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng.

Lưu học sinh Việt Nam từ Thượng Hải đi xe bus đến Thường Châu từ trưa nay, sẵn sàng tiếp sức cho đội nhà. Ảnh: Vnexpress

Phía đội U23 Qatar bao gồm: Al Barki, Al Muhaza, Salman, Al Rawi, Al Brake, Al Hajiri, Madibo, Hashim Ali, Ahmad Moein, Akram Afif, Almoez Ali.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam không có sự thay đổi nào so với trận tứ kết gặp Iraq.

Để chuẩn bị cho trận đấy diễn ra lúc 15h, các cơ quan cũng như tổ chức gần như đã hoàn thành các công tác chuẩn bị như màn hình lớn để chuẩn bị cho sự xuất hiện của các tuyển thủ trẻ. 

Chiếc xe chở U23 Việt Nam ra sân Thường Châu đã sẵn sàng. Ảnh: Dân Trí

Trong một diễn biến khác trên Dân Trí, sau khi chiếc xe chở U23 Việt Nam ra sân Thường Châu để sẵn sàng cho trận đấu thì nhóm cổ động viên Việt Nam đã mang theo cúp vô địch để cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận gặp U23 Qatar.

Hồng Hạnh (tổng hợp)



Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: HLV Park Hang-seo