Tin mới

Tướng tình báo quân đội Nga qua đời đột ngột

Thứ ba, 05/01/2016, 10:00 (GMT+7)

Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Nga (GRU), Tướng Igor Sergun đã đột ngột qua đời hôm 3/1 ở tuổi 58.

Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Nga (GRU), Tướng Igor Sergun đã đột ngột qua đời hôm 3/1 ở tuổi 58.

Fox News dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tướng Igor Sergun đột tử hôm 3/1, song không nêu thêm chi tiết về nguyên nhân cũng như nơi ông Sergun qua đời.

Trong điện chia buồn gửi đến gia đình ông Sergun, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi ông Sergun là "một chỉ huy có kinh nghiệm và trình độ, một người đàn ông có lòng can đảm lớn, một người yêu nước thực sự".

Tướng Igor Sergun, cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Nga (GRU) đã đột ngột qua đời hôm 3/1. Ảnh: TASS

Theo truyền thông Nga, sau khi tốt nghiệp các học viện quân sự, ông Sergun gia nhập GRU năm 1984 và từng nắm giữ nhiều vị trí khác nhau trước khi trở thành tùy viên quân sự ở Albania năm 1998. Ông nhận chức cục trưởng GRU - cơ quan tình báo hoạt động ở nước ngoài lớn nhất của Nga vào năm 2011.

Ukraine từng cáo buộc các binh sỹ thuộc GRU có can dự vào cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Ông Sergun cũng là một trong các quan chức Nga nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây do các bất đồng về khủng hoảng ở Ukraine. EU cho rằng Sergun "chịu trách nhiệm về hoạt động của các sĩ quan GRU ở miền đông Ukraine", song Moscow nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news