Tin mới

Trump có thể dỡ bỏ trừng phạt và công nhận Crimea thuộc Nga

Thứ sáu, 29/07/2016, 09:01 (GMT+7)

Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa nói rằng nếu trở thành người đứng đầu Nhà Trắng, ông sẽ xem xét việc công nhận Crimea thuộc Nga và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow để cải thiện quan hệ song phương hai nước.

Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa nói rằng nếu trở thành người đứng đầu Nhà Trắng, ông sẽ xem xét việc công nhận Crimea thuộc Nga và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow để cải thiện quan hệ song phương hai nước.

Theo trang tin Politico, trả lời câu hỏi nếu trở thành tổng thống, ông có công nhận Crimea là lãnh thổ Nga và Mỹ có hủy lệnh trừng phạt với Nga" trong cuộc họp báo ở Florida hôm 27/7, ông Trump hứa hẹn sẽ xem xét việc công nhận Crimea là một phần lãnh thổ của Nga và sẵn sàng xóa bỏ các biện pháp trừng phạt.

"Chúng tôi sẽ xem xét điều đó, đúng, sẽ cân nhắc", ứng viên Donald Trump nói trước báo giới.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Slate

Quan điểm này của Trump đi ngược lại với lập trường của đảng Cộng hòa. Chính quyền Tổng thống Obama và các nước thành viên EU từ trước đến nay đều không công nhận Crimea là một phần của lãnh thổ Nga, đồng thời nhất trí áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

Nga đã bị Mỹ và các nước châu Âu chỉ trích nặng nề cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea hồi đầu năm 2014.

Trong một cuộc vận động tranh cử hồi tháng 5, ông Trump cho biết ông yêu thích Tổng thống Vladimir Putin và cho rằng việc Mỹ cải thiện quan hệ với Nga là điều tốt đẹp.

Phát biểu của tỷ phú New York được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo đảng Dân chủ mới đây đã lên tiếng cáo buộc tin tặc Nga đột nhập vào hệ thống máy tính của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ và đánh cắp các thư điện tử của cơ quan này để hỗ trợ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Xem thêm video:

[mecloud]LtacKvfWnq[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news