Tin mới

Trump đề nghị hàng chục quan chức thời Obama tại nhiệm

Thứ sáu, 20/01/2017, 11:01 (GMT+7)

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề nghị hàng chục quan chức dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama duy trì vị trí của họ sau lễ nhậm chức nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động chính phủ.

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề nghị hàng chục quan chức dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama duy trì vị trí của họ sau lễ nhậm chức nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động chính phủ.

AP dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng được đề cử Sean Spicer ngày 19/1 cho biết, Trump đã khoảng 50 quan chức dưới thời chính quyền Tổng thống Obama duy trì vị trí của họ sau lễ nhậm chức nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động chính phủ.

Thông báo này được đưa ra sau các câu hỏi về cách thức đội ngũ của Trump sẽ điều hành quá trình chuyển giao quyền lực.

Trump đã đề nghị khoảng 50 quan chức dưới thời chính quyền Tổng thống Obama tiếp tục tại vị. Ảnh: AP

Theo Sean Spicer, những quan chức được yêu cầu tại vị bao gồm những người dày dạn kinh nghiệm và thuộc hàng ngũ cấp cao nhất tại các cơ quan an ninh quốc gia chủ chốt của Mỹ như Lầu Năm góc và Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Work và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách về các vấn đề chính trị Thomas Shannon sẽ đảm nhiệm vai trò quyền bộ trưởng cho đến khi người kế nhiệm được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Ngoài ra, các quan chức an ninh được yêu cầu ở lại gồm những người điều phối chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Brett McGurk, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Nicholas Rasmussen và quan chức hàng đầu của Bộ Tài chính Mỹ phụ trách tình báo tài chính và chống khủng bố Adam Szubin.

[mecloud]pQyVzFAEG9[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news