Tin mới

Trump dọa giáng tiếp đòn thuế vào Trung Quốc

Thứ tư, 10/10/2018, 10:00 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nhắc lại đe dọa sẽ áp thuế lên 267 tỷ USD các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu như Bắc Kinh có hành động trả đũa các biện pháp gần đây của Mỹ trong cuộc chiến thương mại giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nhắc lại đe dọa sẽ áp thuế lên 267 tỷ USD các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu như Bắc Kinh có hành động trả đũa các biện pháp gần đây của Mỹ trong cuộc chiến thương mại giữa hai bên.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin cho hay khi trò chuyện với các phóng viên ở Phòng Bầu Dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đến nay Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng đạt đến một thỏa thuận thương mại. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa giáng tiếp đòn thuế vào Trung quốc. Ảnh: AP

"Trung Quốc muốn đạt một thỏa thuận và tôi nói họ vẫn chưa sẵn sàng. Tôi chỉ nói họ chưa sẵn sàng thôi. Và chúng tôi đã hủy một số cuộc gặp, bởi vì chúng tôi nói họ chưa sẵn sàng đạt một thỏa thuận", Tổng thống Mỹ cho hay. 

Khi được hỏi liệu ông có định áp đặt thêm các mức thuế mới trong trường hợp Tủng Quốc đáp trả, ông Trump cho biết "Chắc chắn, tất nhiên". 

Ông bình luận thêm rằng sự bất cân bằng thương mại của Mỹ với Trung quốc hiện tại có nghĩa là "họ đã trả đũa rồi đấy".

Vào tháng trước, ông Trump đã đánh thuế lên tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu từ Trung Quốc với trị giá 200 tỷ USD. Ông cũng từng dọa sẽ hành động thêm nếu bị đáp trả. Sau đó, Bắc Kinh cũng giáng thuế vào các mặt hàng Mỹ trị giá 60 tỷ USD.

Cùng ngày, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm các dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2018 và 2019, viện dẫn cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung đang trên đà leo thang.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news