Tin mới

Trump được Trung Quốc tiếp đón bằng nghi thức chưa từng có

Thứ tư, 08/11/2017, 18:19 (GMT+7)

Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày tại Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dùng tiệc tối bên trong Tử Cấm Thành, một nghi thức mà Trung Quốc chưa từng áp dụng với những người tiền nhiệm của nhà lãnh đạo Mỹ hay bất cứ nguyên thủ nước ngoài nào.

Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày tại Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dùng tiệc tối bên trong Tử Cấm Thành, một nghi thức mà Trung Quốc chưa từng áp dụng với những người tiền nhiệm của nhà lãnh đạo Mỹ hay bất cứ nguyên thủ nước ngoài nào.

Theo Sky News, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania hôm nay 8/11 đã đáp chuyên cơ xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc - một phần trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đáp chuyên cơ xuống Bắc Kinh hôm nay 8/11. Ảnh: Reuters

Ngay khi đặt chân đến Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Mỹ và phu nhân đã cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tham quan Tử Cấm Thành.

Tổng thống Trump được chào đón tại Trung Quốc. Ảnh: News.cn

Sau đó, họ sẽ cùng dùng bữa tối bên trong Cung Kiến Phúc trong Tử Cấm Thành, mặc dù địa điểm chính xác vẫn chưa được tiết lộ. Như vậy, ông Trump sẽ trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được mời tiệc tối bên trong cung điện ở Tử Cấm Thành kể từ năm 1949.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai Đệ nhất phu nhân thăm Tử Cấm Thành.

Tử Cấm Thành là cung điện của các triều đại từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh Trung Quốc. Khu di tích này có diện tích khoảng 720.000m2, gồm 800 cung và 9999 phòng. Công trình này được xây dựng từ thế kỷ 18 và phục hồi vào năm 2005, là một trong những khu vực được bảo tồn tốt nhất trong Tử Cấm Thành.

Chuyến thăm của ông Trump diễn ra giữa lúc Mỹ - Trung đang có nhiều tranh cãi về vấn đề thương mại cũng như căng thẳng trên bán đảoTriều Tiên. Ông Trump thường xuyên kêu gọi Trung Quốc tham gia nỗ lực buộc Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí, trong khi Bắc Kinh khẳng định đã làm hết vai trò của mình.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news