Tin mới

Trump kêu gọi rút quân khỏi Syria

Thứ ba, 22/05/2018, 10:23 (GMT+7)

Tổng thống Nga Putin cho rằng với thành công của quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố và tiến trình chính trị bắt đầu, binh sĩ nước ngoài nên rời khỏi nước này.

Tổng thống Nga Putin cho rằng với thành công của quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố và tiến trình chính trị bắt đầu, binh sĩ nước ngoài nên rời khỏi nước này. 

Hãng tin Sputnik hôm 21/5 đưa tin cho hay Tổng thống Nga Putin cho rằng với thành công của quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố và tiến trình chính trị bắt đầu, binh sĩ nước ngoài nên rời khỏi nước này. 

Theo đó, ông Putin đưa ra lời kêu gọi rút quân khi gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thành phố Sochi (Nga) hồi tuần trước. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Iran hôm qua nhấn mạnh: “Không ai có thể buộc Iran làm điều này. Miễn còn chủ nghĩa khủng bố và chính quyền Syria muốn, Iran sẽ tiếp tục hiện diện. Những ai vào đất nước này mà không được giới chức Syria cho phép thì phải ra đi”.

Quân đội Nga đóng quân ở Syria. Ảnh: Reuters

Trước đó, Iran đã gửi nhiều cố vấn quân sự tới Syria theo yêu cầu của chính quyền Damascus.

Cũng trong ngày, Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria đưa ra thông báo cơ quan này cùng quân đội chính phủ Syria đã phát hiện một số vũ khí do những thành viên nước NATO sản xuất tại những khu vực được giải phóng khỏi các nhóm tay súng.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news