Tin mới

Trump sẽ dùng cách gì buộc Mexico phải trả tiền xây tường biên giới

Thứ sáu, 27/01/2017, 19:49 (GMT+7)

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã nghĩ ra một biện pháp để lấy tiền của Mexico chi trả cho việc xây dựng bức tường ngăn cách giữa biên giới hai nước.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã nghĩ ra một biện pháp để lấy tiền của Mexico chi trả cho việc xây dựng bức tường ngăn cách giữa biên giới hai nước.

IBTimes dẫn lời của thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer hôm qua 16/1 tiết lộ, Washington hiện đang căn nhắc về việc áp đặt mức thuế 20% đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Mexico.

[mecloud]S4qVK97Dvj[/mecloud]

Trong buổi phỏng vấn, ông Spicer cho biết, trong bản kế hoạch đang xây dựng, "cải cách thuế toàn diện sẽ bao gồm việc đánh thuế nhập khẩu hàng hóa từ các nước mà chúng ta để xảy ra tình trạng thâm hụt thương mại, ví dụ như Mexico". Thư ký Nhà Trắng chô biết, số tiền thu được sau khi tăng thuế có khả năng sẽ giúp chi trả khoản phí xây dựng bức tường chạy dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Tuy nhiên, sau đó, ông Spicer nhấn mạnh, ý tưởng nêu trên không phải một đề xuất Chính sách mà chỉ là ví dụ về việc Mỹ sẽ chi trả cho bức tường này ra sao.

Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của Mexico sang Mỹ ước đạt 295 tỷ USd. Tuy việc đánh thuế làm gia tăng đáng kể giá những mặt hàng nhập khâu từ Mexico, nhưng theo ông Spicer, Mỹ sẽ tiết kiệm được tối đa vì bức tường sẽ giúp giảm thiểu số tiền bỏ ra nhằm ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp.

[mecloud]UI8uBGUpYz[/mecloud]

Nghiêm Thu (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news