Tin mới

Trung Quốc âm mưu lập căn cứ cứu hộ tại quần đảo Trường Sa

Thứ ba, 24/05/2016, 10:37 (GMT+7)

Sáng hôm qua 23/5, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Bắc Kinh hiện đang lên kế hoạch điều trái phép tàu cứu hộ chở máy bay không người lái và các robot, hoạt động như một trung tâm ứng cứu cao cấp tại quần đảo Trường Sa.

Sáng hôm qua 23/5, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Bắc Kinh hiện đang lên kế hoạch điều trái phép tàu cứu hộ chở máy bay không người lái và các robot, hoạt động như một trung tâm ứng cứu cao cấp tại quần đảo Trường Sa.

Theo Tân Hoa Xã, con tàu này sẽ dùng để cứu hộ cho các tàu các gặp nạn, giúp họ rút ngắn được thời gian và khoảng cách di chuyển đến nơi cần trợ giúp.

Tàu cứu hộ Nanhaijiu 118 trong lần diễn tập phi pháp ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 2/5/2016. Ảnh: Tân Hoa Xã

 

Tờ China Daily dẫn lời ông Trần Hưng Quảng-Ủy viên chính trị của tàu cứu hộ Nanhaijiu 118, cho biết tàu này sẽ được triển khai vào nửa cuối năm 2016. Theo đó, con tàu này được trang bị máy bay không người lái, robot lặn biển...và thuộc quản lý của Cục ứng cứu Biển Đông của Bộ giao thông Trung Quốc.

Theo thông tin từ hãng tin Reuters, Cục ứng cứu Biển Đông là cơ quan dân sự, sở hữu 31 tàu nhỏ, 4 máy bay trực thăng, luôn sẵn sàng liên kết với quân đội khi cần thiết.

Hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ đặt căn cứ này ở đâu trong khu vực nước này chiếm đóng và bồi đắp trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, hành động này cho thấy rõ động thái của Bắc Kinh trong việc phát triển cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự nhằm áp đặt chủ quyền phi lý đối với hầu hết Biển Đông bất chấp dư luận quốc tế.

Trong một diễn biến có liên quan, Trung Quốc đã xây dựng 2 hải đăng, bốn đèn hiệu cũng như thiết kế bốn trạm phát thanh và hệ thống di động dân sự.

Trước đó, Trung Quốc từng lớn tiếng tuyên bố xây dựng cơ sở vật chất "dân sự" vì lợi ích chung cũng như "các cơ sở quân sự cần thiết".

Nghiêm Thu 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: căn cứ cứu hộ