Tin mới

Trung Quốc biên chế tàu tuần tra lớn nhất cho "thành phố Tam Sa"

Thứ năm, 21/05/2015, 10:34 (GMT+7)

Trung Quốc hôm 20/5 đã biên chế tàu tuần tra thực thi pháp luật lớn nhất với nhiều tính năng ưu việt cho "thành phố Tam Sa" - đơn vị hành chính phi pháp trên đảo Phú Lâm của Việt Nam, nhằm tăng cường tuần tra trên Biển Đông.

Trung Quốc hôm 20/5 đã biên chế tàu tuần tra thực thi pháp luật lớn nhất với nhiều tính năng ưu việt cho "thành phố Tam Sa" - đơn vị hành chính phi pháp trên đảo Phú Lâm của Việt Nam, nhằm tăng cường tuần tra trên Biển Đông.

Tân Hoa xã đưa tin, "Tàu chấp pháp tổng hợp 1" được biên chế cho cái gọi là "thành phố Tam Sa", tỉnh Hải Nam. Con tàu có tải trọng 900 tấn, lượng giãn nước 2.600 tấn, tốc độ 22 hải lý/giờ, có thể hoạt động liên tục 6.000 hải lý, chịu được gió bão cấp 12 do Bộ nông nghiệp Trung Quốc và Cục hải cảnh nước này đầu tư thiết kế và chế tạo.

Trên tàu có phòng lập án, phòng giam, dùng để giam giữ tạm thời những người bị Trung Quốc bắt giữ trong quá trình tuần tra, cũng như phòng y tế, thư viện, phòng tập thể hình. Ngoài ra, boong tàu có bãi đáp trực thăng, kho chứa máy bay, phục vụ cứu hộ và tuần tra các bãi đá trên Biển Đông.

Tàu chấp pháp tổng hợp 1 có thể hành trình liên tục từ đảo Hải Nam tới quần đảo Trường Sa, đồng thời có khả năng tuần tra khi gió biển ở cấp 12.

Hoàng Á Ni, phụ trách đội tiếp nhận tàu đánh giá, so với 3 tàu chấp pháp khác đang biên chế thuộc "thành phố Tam Sa", tàu mới có trọng tải lớn hơn, tính năng tốt hơn, chịu được gió bão mạnh hơn, thích hợp hoạt động trên Biển Đông trong những ngày thời tiết xấu.

Tàu chấp pháp tổng hợp 1 có thể hành trình liên tục từ đảo Hải Nam tới quần đảo Trường Sa, đồng thời có khả năng tuần tra khi gió biển ở cấp 12.

"Điều này có nghĩa là giờ đây, chúng tôi đã đủ năng lực tuần tra khu vực biển Nam Sa," Vương Thức Chính, phó cục trưởng Cục Chấp pháp "thành phố Tam Sa", nói. Nam Sa là tên Bắc Kinh gọi quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ông này cho biết, ngoài hoạt động tuần tra, cứu hộ cứu nạn, con tàu còn có nhiệm vụ tiếp tế lương thực cho lính Trung Quốc đang đồn trú tại các bãi đá ở Biển Đông.

Trước đó, Bắc Kinh đã đơn phương thông báo lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông có hiệu lực từ 12h trưa 16/5 và kéo dài trong hai tháng rưỡi, đến 12h ngày 1/8. Khu vực biển mà Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt nằm trong phạm vi từ 12 độ vĩ bắc đến khu vực biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông, bao gồm cả khu vực Vịnh Bắc Bộ, quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa.

Viêt Nam kiên quyết phản đối lệnh cấm đơn phương trên và khẳng định lệnh cấm là vô giá trị.

Từ tháng 7/2012, Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam  nhằm quản lý các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Bất chấp sự phản đối của Việt Nam, Bắc Kinh ngang nhiên xây dựng cơ sở hạ tầng như trường học, sân bay, bến cảng ở đây, xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news