Tin mới

Trung Quốc cam kết không "bỏ rơi" Triều Tiên

Thứ ba, 09/09/2014, 14:54 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam lết vẫn sẽ duy trì các mối quan hệ song phương  bền vững với Bình Nhưỡng.

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam lết vẫn sẽ duy trì các mối quan hệ song phương  bền vững với Bình Nhưỡng.

Ngày 9/9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong điện mừng nhân kỷ niệm 66 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948-9/9/2014), Bình Nhưỡng đã nhận được cam kết từ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về việc duy trì các mối quan hệ song phương bền vững.

KCNA dẫn điện mừng của ông Tập Cận Bình gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường các quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương."

Theo KCNA, điện mừng này cũng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước là "quý báu" và hai bên cần "đóng góp tích cực cho sự thịnh vượng, phát triển, hòa bình và ổn định trong khu vực".

 

Cờ Trung Quốc và Triều Tiên được treo chung trên một cây cầu ở thành phố biên giới Đan Đông (Trung Quốc)

Trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đã xuất hiện một số dấu hiệu căng thẳng, đặc biệt kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi tháng 2/2013 bất chấp những cảnh báo của cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, sau chuyến thăm Hàn Quốc hồi tháng 7 vừa qua của Chủ tịch Tập Cận Bình, Triều Tiên đã thể hiện sự "giận dữ" bằng cách liên tiếp phóng tên lửa và rầm rộ tập trận như khiêu khích cũng như cảnh cáo Trung Quốc.

Tháng 6 vừa qua, một nghị quyết của Đảng Lao động Triều Tiên đã phê phán gay gắt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và "giấc mơ Trung Hoa" của ông này.

Theo nghị quyết, trong quá khứ, Trung Quốc từng có mối quan hệ đoàn kết cách mạng với Triều Tiên, nhưng Trung Quốc ngày nay, dưới sự lãnh đạo của ông Tập đã “đặt đồng tiền lên trên ý thức hệ”. Từ đó, nghị quyết nội bộ này yêu cầu các quan chức Triều Tiên từ bỏ "giấc mơ Trung Hoa”, tạp chí The Diplomat (Nhật Bản) dẫn nguồn từ website New Focus International của người Triều Tiên lưu vong cho hay.

Vài tháng trước, một số trường quân sự ở Triều Tiên đã treo biểu ngữ, gọi Trung Quốc là “kẻ phản bội và kẻ thù” của Triều Tiên.

Liệu cam kết duy trì và tăng cường các mối quan hệ song phương Trung - Triều của Bắc Kinh có khiến nỗ lực "thoát Trung" của Bình Nhưỡng bị lung lay?

 

Yên Yên (Nguồn: KCNA)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news