Tin mới

Trung Quốc: Cấm thí sinh mặc áo ngực có móc kim loại đi thi

Thứ tư, 08/06/2016, 16:31 (GMT+7)

Thí sinh tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, bị cấm mặc quần áo gắn kim loại khi đi thi, trong đó cả áo ngực có móc kim loại cũng bị cấm.

Thí sinh tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, bị cấm mặc quần áo gắn kim loại khi đi thi, trong đó cả áo ngực có móc kim loại cũng bị cấm.

AFP dẫn báo cáo của Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, hơn 9 triệu học sinh trung học trên toàn quốc đã đăng ký tham gia kỳ thi quan trọng diễn ra trong hai ngày 8-9/6.

Nhóm nữ sinh đag cố gắng ôn luyện lại kiến thức trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Ecns.cn

Gaokao - kỳ thi đại học ở Trung Quốc được đánh giá là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới. Không ít thanh niên Trung Quốc tìm đến cái chết vì không chịu nổi áp lực của thi cử.

Cảnh sát đưa học sinh tới địa điểm thi vì mưa lụt nặng sáng ngày 8/6.  Ảnh:Chinanews.com

Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, giới chức tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ra lệnh cấm các thí sinh tham dự kỳ thi đại học năm nay mặc quần áo gắn kim loại, trong đó có cả áo ngực có móc kim loại.

Không dừng ở đó, giới chức tại đây còn cài máy dò kim loại tại các địa điểm thi để ngăn chặn những thiết bị gian lận không dây.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thí sinh đi thi