Tin mới

Trung Quốc chính thức khai trừ đảng Lệnh Kế Hoạch

Thứ ba, 21/07/2015, 07:50 (GMT+7)

Lệnh Kế Hoạch, cựu Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), cựu cố vấn của Hồ Cẩm Đào đã chính thức bị khai trừ khỏi đảng và cách chức do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Lệnh Kế Hoạch, cựu Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), cựu cố vấn của Hồ Cẩm Đào đã chính thức bị khai trừ khỏi đảng và cách chức do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Lệnh Kế Hoạch bị điều tra tham nhũng từ cuối năm ngoái

Theo tin tức từ Tân Hoa Xã ngày 20/7, Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp và quyết định khai trừ ông Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua). Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) đã thông báo mở cuộc điều tra trước cáo buộc ông Lệnh Kế Hoạch bị tình nghi nhận hối lộ và quyết định bắt tạm giam ông này.

Ngày 22/12/2014, Ủy ban giám sát kỷ luật Trung Quốc (CCDI) đã bắt đầu lập kế hoạch điều tra ông Lệnh do nghi ngờ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - cụm từ chỉ hành vi tham nhũng. Đến ngày 31/12 thì ông này bị cách chức Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương ĐCS Trung Quốc. Ngày 28/2/2015, ông bãi miễn chức Phó chủ tịch CPPCC.

Nói về tội danh của Lệnh Kế Hoạch, tờ Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố của chính phủ Trung Quốc: "Ông ta và gia đình đã nhận và đưa hối lộ khổng lồ. Ông ta còn thu được một số lượng lớn bí mật cốt lõi của đảng và nhà nước, vi phạm kỷ luật và pháp luật".

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news