Tin mới

Trung Quốc chính thức truy tố 2 đồng minh lớn của Chu Vĩnh Khang

Thứ sáu, 20/03/2015, 09:23 (GMT+7)

Ngày 19/3, các công tố viên Trung Quốc đã cáo buộc ông Tưởng Khiết Mẫn (Jiang Jiemin) - nguyên Giám đốc Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước của Trung Quốc, và Lý Xuân Thành (Li Chuncheng) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực.

Ngày 19/3, các công tố viên Trung Quốc đã cáo buộc ông Tưởng Khiết Mẫn (Jiang Jiemin) - nguyên Giám đốc Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước của Trung Quốc, và Lý Xuân Thành (Li Chuncheng) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực.

 

Tưởng Khiết Mẫn

Lý Xuân Thành

Tân Hoa Xã dẫn tin tức từ Công tố Tòa tối cao Trung Quốc (SPP) cho biết ông Tưởng Khiết Mẫn và Lý Xuân Thành bị cáo buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Cả 2 được coi là đồng minh máu mặt của Chu VĨnh Khang – Nguyên Ủy viên thường vụ Bộ chính trị ĐCS Trung Quốc, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương.

Ông Tưởng Khiết Mẫn nguyên là Giám đốc Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước, bị sa thải hồi tháng 9/2013 do cáo buộc tham nhũng. Ông cũng từng là cựu lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Lý Xuân Thành là cựu Phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên. Ông này sẽ bị xét xử tại tỉnh Hồ Bắc.

Theo các nhà quan sát, việc xét xử Tưởng Khiết Mất và Lý Xuân Thành sẽ mở đường cho phiên tòa xử Chu Vĩnh Khang sau này.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news