Tin mới

Trung Quốc cho phép phi công nữ lái máy bay ném bom

Thứ năm, 21/04/2016, 09:11 (GMT+7)

Không quân Trung Quốc đã bắt đầu huấn luyện các nữ phi công lái máy bay ném bom tại căn cứ quân sự phía đông bắc đất nước.

Không quân Trung Quốc đã bắt đầu huấn luyện các nữ phi công lái máy bay ném bom tại căn cứ quân sự phía đông bắc đất nước.

Tân Hoa xã dẫn nguồn từ PLA Daily cho biết, việc đào tạo phi công nữ được tổ chức tại căn cứ quân sự ở đông bắc Trung Quốc. Các nữ phi công đang chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu toàn diện.

Máy bay FBC-1 (Cáo bay) của Trung Quốc bắt đầu được phát triển vào những năm 1970. Ảnh: Wiki

Để việc điều khiển phù hợp tốt hơn đối với phụ nữ, buồng lái được quyết định thay đổi thiết kế. Tuy nhiên, chi tiết thay đổi thiết kế không được nêu rõ.

Máy bay FBC-1 (Cáo bay) của Trung Quốc bắt đầu được phát triển vào những năm 1970, đến giữa những năm 1990 được trang bị cho Không quân Trung Quốc.

Máy bay ném bom được thiết kế để thay thế cho máy bay ném bom tiền tuyến Harbin H-5 thực chất chính là bản sao máy bay tấn công Liên Xô Il-28. Trong khi đó, máy bay Nam Xương Q-5 của Trung Quốc cũng được thiết kế trên cơ sở MiG-19 của Nga.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news