Tin mới

Trung Quốc dọa trả đũa, Australia phớt lờ theo Mỹ tuần tra Biển Đông

Thứ tư, 20/07/2016, 16:08 (GMT+7)

Trung Quốc vừa lớn tiếng đe dọa Australia về những phát biểu của nước này sau phán quyết về vụ kiện Biển Đông của PCA, và sẽ "đáp trả nghiêm trọng nếu nước này hùa theo Mỹ tuần tra tại Biển Đông". Tuy nhiên, phớt lờ sự "hù dọa" này, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Australia nhấn mạnh quá trình tuần tra sẽ tiếp diễn.

Trung Quốc vừa lớn tiếng đe dọa Australia về những phát biểu của nước này sau phán quyết về vụ kiện Biển Đông của PCA, và sẽ "đáp trả nghiêm trọng nếu nước này hùa theo Mỹ tuần tra tại Biển Đông". Tuy nhiên, phớt lờ sự "hù dọa" này, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Australia nhấn mạnh quá trình tuần tra sẽ tiếp diễn.

Lời đe dọa được ông Tùng Bồi Vũ-Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và châu Đại Dương, thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trước báo giới Australia khi đang tháp tùng chuyến thăm Trung Quốc của cựu ngoại trưởng nước này, ông Bob Carr.

Khi đề cập đến việc Australia có liên quan đến các cuộc tuần tra tại Biển Đông, ông Tùng Bồi Vũ đã lớn tiếng đe dọa, rằng đây là vấn đề liên quan đến chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, và nếu Australia tiếp tục tuần tra, "Bắc Kinh sẽ áp dụng những biện pháp trả đũa mạnh mẽ".

Ông này cũng "khuyên" Australia không nên ủng hộ phán quyết Biển Đông với lý do nếu các quốc gia này muốn thấy hòa bình, ổn định và tự do hàng hải trên Biển Đông. Cũng theo lời khuyên này, các nước khác không nên "hùa" theo Mỹ viện cớ tự do hàng hải mà tuần tra trong khu vực, mà "nên ủng hộ lập trường của Bắc Kinh".

Tuy nhiên, đáp trả sự đe dọa này của phía Trung Quốc, ông Leo Davies-Tư lệnh Không quân Hoàng gia Australia (RAAF), hôm 19/7 nhấn mạnh quá trình tuần tra sẽ tiếp diễn. Ông này tuyên bố "không quân Úc sẽ tập trung vào việc xây dựng và khuyến khích trật tự toàn cầu dựa trên luật pháp quốc tế."

Các tàu khu trục của Mỹ tuần tra trên Biển Đông. Ảnh: Reuters

Ông tuyên bố, quân đội Australia sẽ hợp tác với không quân các quốc gia khác để xác định kế hoạch đảm bảo tự do hàng hải. Tính đến thời điểm này, Australia đã tiến hành 32 cuộc tuần tra và RAAF khẳng định số máy bay tuần tra ở Biển Đông tương đương với những năm trước.

Cũng trong ngày hôm qua 19/7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quân đội Mỹ và Úc đã lên kế hoạch tăng cường phối hợp để hai bên được chuẩn bị đầy đủ nhằm phản ứng trước những thách thức ở Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở biển Đông.

Nghiêm Thu 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news